MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa lớn ở huyện Vô Tích, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc khiến nước sông dâng cao làm ngập nhiều khu dân cư. Nguồn: CGTN.

Lũ lụt nghiêm trọng, Trung Quốc tổn thất nặng trong nửa đầu tháng 7

Thanh Hà LDO | 17/07/2020 11:50
Trung Quốc công bố thiệt hại lớn vì lũ lụt nghiêm trọng ở nước này trong nửa đầu tháng 7. 

Lũ lụt thảm khốc ở 24 tỉnh thành khắp Trung Quốc kể từ đầu tháng 7 khiến 20,27 triệu người bị ảnh hưởng, Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc (MEM) hôm 16.7. 

Lũ lụt ở những khu vực này, trong đó có các tỉnh Giang Tây, An Huy và Hồ Bắc, đã khiến 23 người chết hoặc mất tích và buộc khoảng 1,76 triệu người phải sơ tán khẩn cấp.

Khoảng 89.000 ngôi nhà bị hư hại do lũ lụt. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do lũ lụt trong nửa đầu tháng 7 lên tới 49,18 tỉ nhân dân tệ (khoảng 7 tỉ USD). 

Số người chết hoặc mất tích do lũ lụt thấp hơn 53,1%, trong khi thiệt hại kinh tế trực tiếp do lũ tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái, theo MEM.

Trung Quốc củng cố đê ở tỉnh An Huy, Trung Quốc khi nước sông Dương Tử dâng. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Những đợt mưa lớn liên tục tác động tới phần lớn khu vực phía nam Trung Quốc từ tháng 6 năm nay khiến nước ở nhiều con sông ở khu vực này vượt quá mức báo động. 

CGTN đăng dự báo ngày 17.7, mưa bão sẽ tiếp tục tác động mạnh trong những ngày tới. Mực nước ở hồ Thái Hồ và thượng nguồn sông Hoài Hà có thể vượt mức báo động do mưa lớn. Giới chức đang theo dõi sát tình hình để có các biện pháp ứng phó kịp thời. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn