MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lũ lụt Trung Quốc đang diễn ra nghiêm trọng ở khu vực sông Dương Tử. Ảnh: Xinhua

Lũ lụt tồi tệ nhất 70 năm, đập Tam Hiệp giảm xả lũ để cứu hạ lưu

Thanh Hà LDO | 03/07/2024 09:52

Đập Tam Hiệp đã giảm lượng xả nước lũ từ 24.000 m3/s xuống còn 14.000 m3/s để giảm áp lực lũ ở hạ lưu sông Dương Tử - con sông dài nhất Trung Quốc.

Tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất của SCMP cho hay, quận Bình Giang ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc đã hứng chịu trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 70 năm sau những cơn bão xối xả.

Sông Mịch La (Miluo) - con sông đi qua quận Bình Giang sau đó đổ vào sông Dương Tử, con sông có đập Tam Hiệp ở thượng nguồn - đạt mực nước 77,67m lúc 12h30 sáng 2.7. Đây là mực nước cao nhất được ghi nhận ở tại sông Mịch La kể từ năm 1954 và vượt quá mức báo động hơn 7m.

Bình Giang có 1,15 triệu dân, là một quận thuộc Nhạc Dương, một thành phố ở phía đông bắc Hồ Nam. Tại quận Mịch La gần đó, cũng thuộc thành phố Nhạc Dương, ít nhất 2 người dân được báo cáo mất tích sau vụ sạt lở đất ngày 1.7, theo đài truyền hình CCTV.

Mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng ở phía nam Trung Quốc đã tàn phá khu vực sông Dương Tử trong những tuần gần đây.

Một con đê bị vỡ đôi ở đoạn dọc theo thượng nguồn sông Mịch La tại Bình Giang, làm ngập lụt nhiều khu vực trong quận. Cùng lúc đó, các hồ chứa nước đang dâng cao. Nhật báo Hồ Nam cho hay, 1/3 khu phố cổ và một nửa khu phố mới ở Bình Giang ngập trong lũ. Nước lũ ở một số khu vực cao tới 3m. Theo Rednet - trang web chính thức của chính quyền Hồ Nam - hơn 5.300 người đã được sơ tán cho đến thời điểm hiện tại.

Lũ lụt ở quận Bình Giang ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Bình Giang ghi nhận lượng mưa 759,6mm kể từ ngày 18.6 - mức cao nhất trong giai đoạn này tính từ năm 1961 khi bắt đầu lưu dữ liệu. Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán quận Bình Giang đưa ra phản ứng khẩn cấp ở mức cao nhất, gọi đây là tình huống thời chiến, để ứng phó lũ lụt.

Dự kiến, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở Bình Giang tới 3.7. Cơ quan thời tiết địa phương dự báo lượng mưa sẽ ở mức 80-120mm. Các chuyên gia thời tiết nhận định, lượng mưa này có thể khiến mực nước sông Mịch La vượt qua mức kỷ lục 78,16m.

Các con sông lớn ở Trung Quốc đã đạt mức cảnh báo tại hàng chục nơi kể từ khi mùa lũ bắt đầu vào tháng 6. Tân Hoa Xã cho hay, mực nước ở các đoạn trung và hạ lưu sông Dương Tử, khu vực bên dưới cửa sông nối với hồ Động Đình - hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc - đã vượt mức cảnh báo.

Khi dự báo nước lũ sông Dương Tử ở trung lưu và hạ lưu tiếp tục tăng, giới chức Trung Quốc đang nỗ lực để chống lũ lụt. Trung Quốc đã cử các đội ứng phó lũ lụt trên thực địa, sử dụng các hồ chứa để giảm bớt áp lực kiểm soát lũ lụt ở trung và hạ lưu sông Dương Tử.

Theo China Daily, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã giảm lưu lượng xả của đập Tam Hiệp từ 24.000 m3/s xuống còn 14.000 m3/s để giảm áp lực lũ ở hạ lưu. Lượng xả nước của đập Tam Hiệp tiếp tục hạn chế để giảm thiểu lũ lụt ở lưu vực sông và giảm thời gian mực nước trên mức cảnh báo.

Trước đó, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang cho biết, trận lũ số 1 trên sông Dương Tử năm 2024 hình thành từ ngày 28.6. Do mưa lớn trên sông Ngô Giang, dòng nước vào hồ chứa đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao, hình thành đợt lũ đầu tiên ở mức 30.000 m3/s vào ngày 28.6. Từ ngày 27.6, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã dâng cao khoảng 2,9m so với 2 ngày trước đó, giữ lại khoảng 1,46 tỉ mét khối nước lũ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn