MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lũ lụt ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ảnh: China News

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 26.7: 12 thành phố bên sông Dương Tử nguy cấp

Khánh Minh LDO | 26/07/2020 08:15
12 thành phố bên sông Dương Tử của tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc, bước vào thời kỳ khẩn cấp kiểm soát lũ ngày 26.7.

12 thành phố bên sông Dương Tử của tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc, bước vào thời kỳ khẩn cấp kiểm soát lũ vì những trận mưa lớn liên tục đã tàn phá khắp các vùng đất rộng lớn của đất nước.

12 thành phố này nằm bên bờ sông Dương Tử, sông Hoài Hà và hồ Sào Hồ, bao gồm thành phố Hợp Phì, Bạng Phụ và Vu Hồ - cơ quan kiểm soát lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy cho hay.

Ngày 26.7, các dòng chính của sông Dương Tử và sông Hoài Hà ở An Huy đã vượt trên mức cảnh báo và mực nước hồ Sào Hồ đang ở mức cao nhất trong lịch sử.

Các khu vực phía nam sông Hoài Hà ở An Huy được dự báo sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn cho đến ngày 27.7.

Lũ lụt ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ảnh: China News

Trong một thái cực đối nghịch, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm 25.7 đã ban hành cảnh báo màu vàng về nền nhiệt độ cao, khi đợt nắng nóng đang bủa vây nhiều vùng trong cả nước.

Ngày 25.7, nhiều vùng của Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Liêu Ninh, Hà Bắc và Tân Cương nóng trên 35 độ C, thậm chí nhiệt độ có thể lên tới 37 đến 39 độ C, hoặc hơn 40 độ C.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia cảnh báo, những người tiếp xúc với nhiệt độ cao nên có biện pháp bảo vệ.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho nắng nóng gay gắt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn