MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung Quốc đang trải qua đợt lũ lụt thứ 3 trong năm 2020. Ảnh: CGTN

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 29.7: Sông Dương Tử nổi cơn thịnh nộ

Ngọc Vân LDO | 29/07/2020 07:06
Lũ trên sông Dương Tử một lần nữa nổi cơn thịnh nộ. Từ tối 27.7, nước lũ bắt đầu đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp với tốc độ hơn 60.000 mét khối/giây.

Người dân Trung Quốc dọc theo sông Dương Tử, nơi đã bị ngập trong lũ lụt, đang cấp tập gia cố đê bao trước khi đập Tam Hiệp xả thêm nước khiến các thị trấn bị ngập lần nữa bởi trận lụt lớn thứ ba vào mùa hè này.

Lũ trên sông Dương Tử một lần nữa nổi cơn thịnh nộ. Từ tối 27.7, nước mưa bắt đầu đổ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp ở vùng trung lưu sông Dương Tử với tốc độ hơn 60.000 mét khối mỗi giây.

Lượng nước tương đương với tốc độ dòng chảy cao nhất 10 ngày trước đã bổ sung hơn 10 tỉ mét khối nước vào hồ chứa đập Tam Hiệp khổng lồ - tờ Asia Times đưa tin. 

Ảnh: CCTV
Sau khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia ở Bắc Kinh cuối tuần trước cảnh báo về một trận đại hồng thuỷ mới, Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc - nhà điều hành đập - một lần nữa đặt mình vào tư thế “thời chiến”.

Tập đoàn đã mở cổng xả lũ và đập tràn vào ngày 25-26.7 nhằm hạ bớt mực nước trong hồ chứa 39,3 tỉ mét khối để nó có thể tiếp tục trữ lũ mới từ ngày 27.7.

Vào sáng 28.7, tập đoàn cho biết, khối lượng dòng nước được ghi nhận tại các hồ chứa ở thượng nguồn dao động trong khoảng 50.000 đến 60.000 mét khối mỗi giây. Kế hoạch là giữ nước lũ càng nhiều càng tốt để có thêm thời gian cho các thành phố ở hạ lưu tăng cường phòng thủ. Nước sẽ được điều chỉnh vào sông Dương Tử chỉ với tốc độ 38.000 mét khối mỗi giây để có thêm thời gian.

Tân Hoa Xã hôm 27.7 dẫn lời nhà điều hành nói rằng hồ chứa của đập đã có ít nhất 14 tỉ mét khối dung tích bổ sung để làm chậm lũ lụt. Mặc dù dòng chảy nước lũ hiện đã tăng thêm 12.000 mét khối mỗi giây, nhưng phải cần 13 ngày để hồ chứa Tam Hiệp đầy đến ngọn.

Khả năng điều tiết lũ trên lý thuyết của toàn bộ dự án Tam Hiệp là 22,15 tỉ mét khối.

Đập Tam Hiệp xả lũ ngày 27.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trong một nỗ lực để bác bỏ suy đoán về sự cố vỡ đập Tam Hiệp có thể xảy ra, Tân Hoa Xã vào tuần trước thừa nhận rằng đập Tam Hiệp bị biến dạng nhẹ ở một số phần ngoại vi của công trình, nhấn mạnh hôm 27.7 rằng lũ lụt năm nay là “nghiêm trọng nhưng không phải là chưa từng có tiền lệ”. 

Lưu lượng cao nhất 61.000 mét khối mỗi giây được ghi nhận vào ngày 19.7 cho đến thời điểm hiện tại là kỷ lục của năm nay, nhưng nhỏ hơn mức 71.200 của năm 2012 khi đập Tam Hiệp trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi nó được hoàn thành vào năm 2002. Tân Hoa Xã cho biết, kết cấu của đập Tam Hiệp gần như không thể xâm nhập được và tất cả các chỉ số về tình trạng kết cấu của đập đều nằm trong các thông số thiết kế.

Đập Tam Hiệp xả bớt nước lũ để đón trận lũ thứ 3 trong năm. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tập đoàn Tam Hiệp cũng nhấn mạnh trên tài khoản WeChat của mình rằng, đập Tam Hiệp được làm bằng 17 triệu mét khối bê tông cốt thép và là đập trọng lực nên nó sẽ chịu được một quả bom hạt nhân cũng như lũ lụt tồi tệ của một trận đại hồng thuỷ.

Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc E Jingping hôm 27.7 đã nói trong một cuộc họp khẩn cấp với Tập đoàn Tam Hiệp rằng, cần có hành động cẩn trọng và chắc chắn để điều tiết và giảm thiểu nước dọc theo toàn bộ sông Dương Tử.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã cảnh báo mưa xối xả tiếp tục đổ vào tỉnh miền trung Hồ Bắc, nơi có đập Tam Hiệp, cũng như các tỉnh thượng nguồn Trùng Khánh, Quý Châu và Quảng Tây và các tỉnh hạ lưu như Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô.

Các tỉnh này sẽ có lượng mưa 180 mm/ngày trong suốt tuần, với một số khu vực có lượng mưa lên tới 70mm mỗi giờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn