MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Công chúa Huawei" Mạnh Vạn Châu sau một phiên xử dẫn độ ở Tòa án tối cao British Columbia cùng các nhân viên an ninh hôm 23.1.2020 tại Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: AFP.

Luật sư của bà Mạnh Vạn Châu hé lộ báo cáo của tình báo Cananda

Thanh Hà LDO | 13/06/2020 11:38
Luật sư của "công chúa Huawei" Mạnh Vạn Châu cáo buộc, báo cáo mật của cơ quan tình báo Canada chỉ được hoàn tất trong vòng vài giờ trước khi bà Mạnh bị bắt tại Vancouver năm 2018. 

Báo cáo mật gồm 2 trang do Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS) thực hiện về vụ việc của giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu (Meng Wanzhou) cho thấy, bà là nạn nhân của vi phạm tố tụng, SCMP dẫn lời cáo buộc của các luật sư của bà Mạnh. 

Theo đó, báo cáo được hoàn thành trong buổi sáng bà Mạnh  bị bắt ngày 1.12.2018.

Theo các luật sư của "công chúa Huawei", báo cáo cho thấy "đã có liên lạc cấp cao tới CSIS từ FBI của Mỹ". 

Luật sư của bà Mạnh nói rằng, báo cáo cũng cung cấp lộ trình thời gian về các hoạt động sẽ thực hiện ở sân bay quốc tế Vancouver.

"CSIS nhận thấy rằng việc bắt giữ bà Mạnh sẽ không được thực hiện cho tới "khoảng 16h, giờ Vancouver" đang là vấn đề bởi CSIS biết rằng CBSA (Cơ quan An ninh Biên giới Canada) sẽ bắt giữ, lục soát và thẩm vấn bà Mạnh trước tại sân bay lúc 11h30 sáng" - các luật sư của bà Mạnh nói về tình tiết mới được hé lộ. 

Hình ảnh từ camera an ninh sân bay Vancouver cho thấy giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu (trái) trước khi bị bắt vào ngày 1.12.2018. Ảnh: SCMP.

Luật sư của bà Mạnh Vạn Châu lập luận rằng, các quyền lợi của thân chủ đã bị lạm dụng khi bà bị các nhân viên CBSA thẩm vấn và lục soát trước khi bị bắt giữ. Các luật sư đồng thời cáo buộc đây không phải là một thủ tục biên giới bình thường mà là cuộc diễn tập thu thập chứng cứ bất hợp pháp được thực hiện thay cho Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI). 

Sự tồn tại của báo cáo 2 trang của CSIS chỉ được tiết lộ cuối ngày 11.6 khi các tài liệu tòa án liên bang liên quan tới vụ việc được chuyển từ một cơ quan đăng ký tòa án công sang một cơ quan đăng ký được chỉ định. Chi tiết cụ thể của báo cáo này không được công khai, SCMP cho hay. 

Bà Mạnh, giám đốc tài chính của Huawei Technologies và cũng là con gái của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) đang đấu tranh chống lại lệnh dẫn độ từ Canada sang Mỹ, nơi đang muốn xét xử bà về các cáo buộc gian lận. 

Vụ bắt giữ "công chúa Huawei" đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong quan hệ Trung Quốc với cả Mỹ và Canada. Hiện tại, "công chúa Huawei" vẫn bị quản thúc tại gia ở Vancouver với số tiền bảo lãnh lên tới 10 triệu đô la Canada (7,3 triệu USD).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn