MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đám cháy rừng ở đảo Nam, New Zealand đã thiêu rụi 55 km vuông và 50 ngôi nhà. Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hỏa New Zealand nỗ lực khống chế cháy rừng

Phương Linh LDO | 07/10/2020 16:40
Lực lượng cứu hỏa New Zealand đang nỗ lực chiến đấu với đám cháy rừng dữ dội, đã thiêu rụi 55 km vuông và 50 ngôi nhà.

AFP đưa tin, trận cháy rừng bùng phát tại một khu rừng núi tại Đảo Nam - hòn đảo lớn nhất New Zealand - vào sáng sớm 4.10 và quét qua điểm du lịch nổi tiếng Hồ Ohau, buộc người dân phải sơ tán khỏi nơi cư trú.

Các quan chức cho biết đám cháy hiện đã thiêu rụi 55 km vuông và phá hủy ít nhất 50 ngôi nhà, nhưng không có báo cáo nào về thương vong.

Theo tin từ lực lượng cứu hỏa và khẩn cấp New Zealand, các nhân viên cứu hỏa đang di chuyển qua khu vực địa hình hiểm trở để khống chế các điểm nóng và khoanh vùng ngọn lửa. Điều kiện thời tiết hiện cũng trở nên thuận lợi hơn, cho phép các nhân viên cứu hỏa gồm 50 người có thể kiểm soát tốt tình hình.

Cơ quan này cũng cho biết, do không còn khả năng đe dọa tới tính mạng hoặc tài sản nên một số cư dân Hồ Ohau đã được phép quay trở lại nhà của họ trong thời gian ngắn để thu thập tài sản còn sót lại.

Các đám cháy rừng là tương đối phổ biến trên Đảo Nam của New Zealand vào thời điểm này trong năm nhưng quy mô và cường độ của đám cháy Ohau năm nay được cho là bất thường.

Truyền thông địa phương dẫn ý kiến từ người dân cho rằng đám cháy dữ dội này rất ''kì quái'' và khá giống với những đám cháy rừng lớn thường xuyên bùng phát ở Australia.

Các nhà điều tra đang xem xét nguyên nhân của đám cháy, trong bối cảnh có báo cáo cho rằng nó được bắt lửa bởi một hồ quang điện từ đường dây điện trên không.

Phần lớn các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới đều nhất trí với quan điểm rằng thế giới đang ấm dần lên là do hoạt động của con người. Biến đổi khí hậu làm gia tăng hạn hán, làm khô kiệt các vùng đất, tạo điều kiện lý tưởng cho cháy rừng lan rộng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn