MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lý do Ấn Độ đối mặt "sóng thần" COVID-19 không thể tồi tệ hơn

Khánh Minh LDO | 25/04/2021 08:19
Một tòa án ở New Delhi cho biết Ấn Độ đang phải đối mặt với không chỉ làn sóng COVID-19 thứ hai mà là một đợt "sóng thần" dịch bệnh không thể tồi tệ hơn.

Kỷ lục ca mắc và tử vong COVID-19 ở Ấn Độ

Theo The Guardian, số ca tử vong và mắc mới COVID-19 hàng ngày ở Ấn Độ phá kỷ lục mới hôm 24.4, nhưng các bác sĩ cảnh báo rằng, những số liệu thống kê chính thức ảm đạm này vẫn đang đánh giá thấp nghiêm trọng quy mô thảm kịch của đất nước.

Số liệu chính thức hôm 24.4 ghi nhận thêm 2.600 ca tử vong và 340.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 16,5 triệu người, chỉ đứng sau Mỹ. Đã có 190.000 ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Khi một tòa án ở Delhi cho biết Ấn Độ đang phải đối mặt với không chỉ một đợt sóng thứ hai mà là một đợt "sóng thần" dịch bệnh, và các bệnh viện đã phải chuyển bệnh nhân đi vì họ hết giường và oxy, người dân ở nhiều vùng của Ấn Độ vẫn đang tránh xét nghiệm hoặc phải vật lộn để được xét nghiệm.

Tiến sĩ Manas Gumta - Tổng thư ký Hiệp hội các bác sĩ dịch vụ y tế ở Tây Bengal - nói với tờ Observer: “Các số liệu về ca mắc COVID-19 mà chính phủ công bố thực sự là một đánh giá thấp. Tôi tin rằng số người chết vì COVID-19 thực tế cao gấp 2-3 lần những gì chính phủ đang báo cáo. Và số ca lây nhiễm có thể lên tới gấp 5 lần so với những gì được các nhà chức trách Ấn Độ thông báo”.

Ấn Độ lao xuống vực thẳm COVID-19 quá nhanh đến mức gần giống như một cú đánh sấm sét. Từ báo cáo khoảng 40.000 ca nhiễm mới/ngày trong một tháng trở lại đây, quốc gia Nam Á này đã vượt qua 340.000 ca mới hôm 24.4, đồng thời phá vỡ các kỷ lục trước đây hầu như mỗi ngày để trở thành ổ dịch phát triển nhanh nhất trên thế giới, với hơn 16 triệu ca mắc.

Theo tờ Business Insider, những lò hỏa táng đang tan dần sau thời gian hoạt động không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, các thi thể vẫn chồng chất khi số người chết tăng lên mức kỷ lục. Các nền tảng truyền thông xã hội tràn ngập những lời cầu cứu về mọi thứ, từ giường bệnh, thuốc men, chụp CT và xét nghiệm COVID-19 trước cửa nhà, thậm chí cả thức ăn cho người già trong diện kiểm dịch.

Những bệnh nhân xoay sở để có được giường bệnh phải hy vọng rằng cơ sở của họ không hết oxy - một bệnh viện có trụ sở tại New Delhi đã buộc phải tìm kiếm sự can thiệp khẩn cấp của tòa án vào đêm 21.4 sau khi hàng trăm bệnh nhân gặp nguy hiểm do cạn kiệt oxy.

Vì sao Ấn Độ rơi xuống vực thẳm COVID-19?

Trong khi chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang đẩy mạnh sản xuất vaccine và cung cấp oxy, chính quyền các bang đã phải dùng đến các biện pháp đóng cửa cục bộ. Sự bùng nổ đột ngột về số ca bệnh đã khiến tâm trạng của cả nước lạnh đi, trái ngược hẳn với cảm giác thoải mái vào đầu năm nay khi mọi người lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ gia đình hoặc đi mua sắm. Sau khi vượt qua cuộc đóng cửa lớn nhất thế giới trong nhiều tuần, người Ấn Độ nghĩ rằng họ đã được tự do, nhưng họ đã nhầm.

Các chuyên gia cho rằng, sự gia tăng nhanh chóng này cho thấy làn sóng COVID-19 thứ hai đang lan nhanh hơn nhiều trên khắp đất nước. BBC dẫn lời tiến sĩ A Fathahudeen thuộc lực lượng đặc trách COVID-19 bang Kerala cho biết, sự gia tăng không hoàn toàn bất ngờ vì Ấn Độ đã mất cảnh giác khi số ca nhiễm hàng ngày vào tháng Giêng giảm xuống còn dưới 20.000 từ mức đỉnh hơn 90.000 vào tháng Chín.

Các cuộc tụ họp tôn giáo lớn, việc mở cửa trở lại hầu hết các địa điểm công cộng và các cuộc biểu tình bầu cử đông đúc đang được cho là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này. Tiến sĩ Fathahudeen nói, đã có những dấu hiệu cảnh báo vào tháng Hai nhưng "chúng tôi đã không thực hiện cùng nhau".

"Tôi đã nói vào tháng Hai rằng COVID-19 không đi đâu cả và một trận sóng thần sẽ ập đến nếu chúng tôi không thực hiện các hành động khẩn cấp. Đáng buồn thay, một trận sóng thần đã thực sự ập đến với chúng tôi" - ông nói thêm.

Nhiều người, bao gồm cả các quan chức trong chính quyền trung ương, chỉ trích mọi người vì mất cảnh giác trong làn sóng thứ hai nguy hiểm hơn này ở Ấn Độ, nhưng các nhà dịch tễ học và các chuyên gia giải trình tự bộ gene cũng chỉ ra vai trò có thể có của biến thể kép B.1.617. Biến thể quỷ quyệt này, với hai đột biến quan trọng, được nghi ngờ là sẽ lây lan dễ dàng hơn và thoát khỏi khả năng miễn dịch trước đó đã đạt được do tiêm chủng hoặc đã bị mắc COVID-19 trước đó.

Bộ Y tế Ấn Độ chưa xác nhận liệu biến thể mới này có khả năng lây truyền cao hơn hay gây chết người hay không, nhưng giới nghiên cứu y tế đã tweet vào ngày 21.4 rằng, một trong những loại vaccine đã được phê duyệt - Covaxin - có hiệu quả trong việc vô hiệu hóa biến thể kép. Ấn Độ cũng đã cho phép tất cả công dân trên 18 tuổi được tiêm chủng từ ngày 1.5.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn