MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên y tế đang trao đổi với bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán. Ảnh: Xinhua

Lý do bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi bệnh ở Trung Quốc chưa được xuất viện

HỒNG HẠNH LDO | 06/03/2020 13:09

Các bệnh viện dã chiến ở tâm dịch Vũ Hán quyết định dừng cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi bệnh xuất viện để đảm bảo an toàn sức khỏe sau khi có nhiều ca tái nhiễm virus.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời một bác sĩ làm việc trong bệnh viện dã chiến ở quận Đông Tây Hồ, thành phố Vũ Hán cho hay, bệnh viện đã dừng xuất viện để đảm bảo bệnh nhân bình phục hoàn toàn.

Một số bệnh viện dã chiến khác cũng thực hiện động thái tương tự để ngăn ngừa bệnh nhân đã xuất viện tái nhiễm COVID-19.

Bệnh nhân Li Liang, 36 tuổi, tử vong trong thời gian 14 ngày cách ly sau khi được xuất viện từ một bệnh viện dã chiến. Trước đó, bệnh nhân này 2 lần âm tính với COVID-19.

Ông Guo Yanhong - quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc - cho biết, trước đó một số bệnh nhân hồi phục ở nhiều tỉnh dương tính trở lại trong các xét  nghiệm axit nucleic.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh chưa có bằng chứng cho thấy những bệnh nhân đó có thể lây nhiễm cho những người khác.

Để đảm bảo bệnh nhân được chữa khỏi hoàn toàn trước khi xuất viện, bệnh viện dã chiến ở quận Giang Ngạn, Vũ Hán phát thông báo khẩn  ngày 4.3 rằng sẽ thêm xét nghiệm máu và xét nghiệm kháng thể virus ig-M và ig-G vào danh sách các tiêu chí để bệnh nhân được xuất viện.

Ông Zi Xiuyi - Giám đốc Trung tâm ung thư Phổi của một bệnh viện ở Bắc Kinh thông tin, việc xét nghiệm máu và kháng thể virus ig-M và ig-G phụ thuộc vào kết quả của việc phần trăm bệnh nhân đó có dương tính với COVID-19 trở lại cao hay thấp. Trường hợp của ông Li Liang là ngoại lệ.

Ngoài ra, ông lưu ý, việc phổ biến cách kiểm tra như thế là điều khó khăn bởi hiện giờ đang thiếu các trang thiết bị y tế.

Nếu bệnh nhân đã xuất viện cho kết quả dương tính với COVID-19 một lần nữa, điều đó không có nghĩa họ bị nhiễm lại mà có thể do các chẩn đoán trước đó chưa chính xác. Đây là điều thường gặp ở những bệnh mới như này, ông Zi nhấn mạnh.

COVID-19 là một loại virus mới, do đó nhân viên y tế chưa nắm bắt được sự phức tạp của nó. Họ không thể chắc chắn liệu virus có tỉ lệ tái nhiễm cao sau khi điều trị hay không.

Ông Zi cũng cảnh báo, đội ngũ y tế không được mất cảnh giác và kêu gọi các bệnh viện cũng như bệnh nhân tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn mới nhất của chính phủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn