MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream (phải) sau vụ nổ, ngày 26.9.2022. Ảnh chụp màn hình

Lý do nghi can Ukraina phá hoại Nord Stream vẫn chưa bị bắt

Ngọc Vân LDO | 05/09/2024 10:19

Ba Lan giải thích lý do không bắt giữ công dân Ukraina bị tình nghi phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Bộ trưởng Tư pháp và Tổng Công tố Ba Lan Adam Bodnar cho biết Ba Lan không thể thực hiện lệnh bắt giữ của châu Âu đối với một công dân Ukraina bị nghi ngờ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 vì nghi phạm không ở trên lãnh thổ Ba Lan - tờ European Pravda cho hay.

Vào cuối tháng 8.2024, tờ báo Đức Der Spiegel đưa tin, một công dân Ukraina bị nghi ngờ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã trốn khỏi Ba Lan trên một chiếc xe ngoại giao của Ukraina và trước đó đã đi qua Đức mà không gặp trở ngại nào.

Der Spiegel cho hay, Berlin tin rằng chính quyền Warsaw đã cảnh báo kẻ chạy trốn.

"Chính phủ Đức đang... tức giận với Ba Lan", Der Spiegel viết, đồng thời lưu ý rằng những người có liên quan đến các cơ quan an ninh Đức cho biết họ "sẽ không quên điều này".

Tòa án Đức ban hành lệnh bắt giữ nghi phạm Ukraina vào tuần đầu tiên của tháng 6 và ngay lập tức đưa người này vào cơ sở dữ liệu truy nã của Đức. Vào ngày 21.6, Đức gửi lệnh bắt giữ của châu Âu tới Ba Lan, nhưng lệnh bắt giữ theo kế hoạch tại Ba Lan đã không diễn ra.

Bộ trưởng Tư pháp và Tổng công tố Ba Lan Adam Bodnar được hỏi trên Đài phát thanh Zet rằng liệu Ba Lan có đúng là đã từ chối giao nộp một thợ lặn người Ukraina bị tình nghi làm nổ đường ống dẫn khí Nord Stream cho Đức hay không.

Ông Bodnar trả lời rằng "vị trí của người này trên lãnh thổ Ba Lan vẫn chưa được xác định".

"Các cơ quan của Đức đã đưa ra các biện pháp, nhưng các biện pháp đó không thể thực hiện được vì người đàn ông này không ở trên lãnh thổ Ba Lan" - ông Bodnar nói trên Radio Zet.

Trước đó, ngày 15.8, tờ Wall Street Journal cho hay các quan chức Ukraina đã tham gia vào vụ nổ Nord Stream. Đặc biệt, có thông tin cho rằng Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã đồng ý cho nổ đường ống và sau đó đã cố gắng thu hồi quyết định nhưng không thành công sau khi có sự can thiệp của CIA. Chiến dịch này được cho là diễn ra dưới sự giám sát của cựu Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraina Valerii Zaluzhnyi.

Đường ống Nord Stream đưa khí đốt Nga đến Đức qua biển Baltic. Đường ống Nord Stream 2 đã được xây dựng xong nhưng chưa bao giờ đi vào hoạt động do Đức không phê duyệt và Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn