MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (trái) cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng năm 2022. Ảnh: AFP

Lý do ông Obama chưa ủng hộ bà Harris tranh cử tổng thống Mỹ

Thanh Hà LDO | 22/07/2024 16:35

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chưa tán thành Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris chạy đua vào Nhà Trắng sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui.

Sau khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua Nhà Trắng năm 2024 và ủng hộ bà Kamala Harris ra tranh cử, nhiều nhân vật tên tuổi của Đảng Dân chủ đã nhanh chóng lên tiếng ủng hộ bà Harris.

Tuy nhiên, một nhân vật quan trọng - cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - đang "vắng mặt một cách rõ ràng và có chủ đích", theo New York Times.

Tờ báo Mỹ lý giải, ông Barack Obama vẫn chưa tán thành bà Harris. Trên thực tế, sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024, trong bài chia sẻ trên Medium, ông Obama viết: “Ông Joe Biden là một trong những tổng thống có ảnh hưởng nhất nước Mỹ, đồng thời là một người bạn và đối tác thân thiết của tôi”. Ông Obama đã chọn ông Biden là liên danh tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008.

Tuy nhiên, ông Obama không đề cập đến bà Harris trong chia sẻ này. Cựu Tổng thống Mỹ Obama nhấn mạnh: "Tôi có niềm tin đặc biệt rằng, các nhà lãnh đạo đảng của chúng tôi sẽ có thể tạo ra một quy trình để từ đó xuất hiện một ứng cử viên xuất sắc".

New York Times thông tin, những người thân cận với ông Obama cho biết, ông muốn duy trì vị thế của một chính khách khách quan trước những diễn biến trong nội bộ Đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Mỹ không hề nghĩ tới ứng viên thay thế nào khác khi đưa ra quyết định không ngay lập tức tán thành bà Harris.

Lập trường tương tự từng được ông Obama đưa ra cách đây 4 năm khi các trợ lý của ông Biden nỗ lực thuyết phục ông tán thành sớm trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ trước khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders bỏ cuộc.

Các nguồn tin cho hay, việc ông Obama tán thành quá sớm có thể là một sai lầm chính trị, làm dấy lên nhận định rằng, đề cử của bà Harris là "lễ đăng quang" chứ không phải sự đồng lòng. Đây là lựa chọn tốt nhất trong bối cảnh đặc biệt.

Về phần mình, cựu Tổng thống Barack Obama coi vai trò của ông là nhanh chóng “đoàn kết đảng một khi đảng có ứng cử viên” - một nguồn thân thiết với ông Obama nói.

Tuy nhiên, New York Times chỉ ra, vẫn còn những cân nhắc mang tính cá nhân khác liên quan tới tính thận trọng của ông Obama. Một cựu quan chức Nhà Trắng, người thường xuyên trao đổi với cựu tổng thống tiết lộ, ông Obama muốn ngày 21.7 - ngày ông Biden tuyên bố rời cuộc đua vào Nhà Trắng - là để nói về ông Biden, để tôn vinh những thành tựu của đương kim tổng thống Mỹ. Do đó, cựu Tổng thống Obama không cảm thấy có sức ép phải hành động nhanh để tán thành Phó Tổng thống Kamala Harris.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn