MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: Duran

Lý do ông Putin không chúc mừng Tổng thống Ukraina Ngày Chiến thắng

Song Minh LDO | 09/05/2019 11:40
Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng tất cả người dân Ukraina nhân Ngày Chiến thắng phát xít, nhưng không gửi điện chúc mừng Tổng thống đắc cử Volodymyr Zelensky.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích hôm 8.5 rằng, lý do Tổng thống Putin không gửi điện chúc mừng Ngày Chiến thắng tới Tổng thống đắc cử Ukraina Volodymyr Zelensky vì ông chưa chính thức nhậm chức.

"Tổng thống đắc cử Ukraina chưa chính thức nhậm chức và ông Petro Poroshenko vẫn là nguyên thủ quốc gia" - TASS dẫn lời phát ngôn viên Peskov nói. "Các bạn cũng biết rằng trong những năm trước, Tổng thống Putin cũng không chúc mừng Tổng thống Poroshenko" - ông Peskov cho biết thêm.

Nguyên thủ quốc gia Nga "luôn tuyên bố rằng mối quan hệ giữa lãnh đạo hai nước (Nga-Ukraina) không nên theo bất kỳ cách nào để đánh giá mối quan hệ anh em gần gũi lâu dài giữa nhân dân hai nước" - ông Peskov cho hay.

Nhân Ngày Chiến thắng phát xít 9.5, Tổng thống Putin chúc các cựu chiến binh của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, và chúc hòa bình, thịnh vượng cho tất cả người dân Ukraina.

Ông Putin cũng kêu gọi chống lại các nỗ lực nhằm kích động xung đột sắc tộc và hồi sinh tư tưởng phát xít - theo lời chúc mừng đăng trên website đại sứ quán Nga ở Ukraina hôm 8.5.

"Các cựu chiến binh kính mến! Các bạn thân mến! Tôi chân thành chúc mừng các bạn nhân Ngày Chiến thắng, ngày lễ lớn chung của chúng ta" - Tổng thống Putin viết trong điện mừng.

"Trong ngày vinh quang này, chúng ta trân trọng những ký ức tươi sáng của những người đồng chí đã kề vai sát cánh chống quân phát xít trên mặt trận, bảo vệ quê hương và thế giới khỏi sự nô lệ" - điện chúc mừng có đoạn.

"Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ sự thật về những sự kiện quan trọng của lịch sử chung, chống lại mọi nỗ lực nhằm kích động xung đột sắc tộc và tư tưởng phát xít. Tôi tin rằng nhân dân Nga và Ukraina cần bảo vệ và gìn giữ truyền thống của mối quan hệ anh em, cũng như sự ủng hộ lẫn nhau đã được cha ông ta truyền lại, điều đã giúp chúng ta cùng nhau giành được Ngày Chiến thắng vinh quang" - nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Trong ngày 8.5, Văn phòng Báo chí Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đã gửi điện mừng đến các nhà lãnh đạo và người dân Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Abkhazia, Nam Ossetia và Gruzia nhân kỷ niệm 74 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn