MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉ phú giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani. Ảnh: AFP

Ly kỳ âm mưu đánh bom tỉ phú Ấn Độ giàu nhất Châu Á

Song Minh LDO | 15/03/2021 20:22

Chiếc xe chở đầy chất nổ bị bỏ lại gần nhà tỉ phú Ấn Độ giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani hồi tháng 2. Một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ vừa bị bắt vì bị cáo buộc liên quan đến âm mưu này.

Tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani - người giàu nhất Châu Á - đang bị cuốn vào một cuộc điều tra về vụ dọa đánh bom.

Tờ Thời báo Ấn Độ đưa tin, tối 13.3, một sĩ quan cảnh sát Mumbai đã bị bắt với cáo buộc bỏ lại chiếc xe chứa đầy chất nổ gần nhà ông Ambani ở thành phố Mumbai hồi tháng 2.

Cảnh sát Sachin Waze - người đứng đầu cuộc điều tra vụ dọa đánh bom - đã được gọi để thẩm vấn vào sáng cùng ngày về mối liên hệ của anh ta với chiếc xe SUV Mahindra Scorpio bỏ lại gần nhà tỉ phú Ambani vào ngày 25.2.

Cảnh sát tìm thấy trong xe một lá thư và những que gelatin - một chất gây nổ. Chưa rõ số chất nổ này định nhắm mục tiêu vào ai và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Tỉ phú Ambani - chủ sở hữu tập đoàn Reliance Industries - sống cùng gia đình trong tòa nhà chọc trời 27 tầng. Toà nhà được gọi là Antilia có giá trị 1 tỉ USD.

Toà nhà 27 tầng của tỉ phú Mukesh Ambani. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố ngày 26.2, người phát ngôn của Reliance Industries cảm ơn cảnh sát Mumbai, và cho biết tập đoàn này "tin tưởng rằng cảnh sát Mumbai sẽ nhanh chóng hoàn thành cuộc điều tra kỹ lưỡng".

Ông Ambani không bình luận gì khác về cuộc điều tra và không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của tờ Business Insider về câu chuyện này.

Vào ngày 25.2, cảnh sát phát hiện ra chiếc Scorpio bị bỏ lại trên đường Carmichael gần ngôi nhà xa hoa của tỉ phú Ambani.

Chiếc xe SUV chứa chất nổ bị bỏ lại gần nhà tỉ phú Ambani. Ảnh: Cảnh sát Mumbai

Tờ Hindustan Times dẫn lời Phó ủy viên cảnh sát Mumbai, Chaitanya Siriprolu, cho biết, trong xe có một lá thư đe dọa và 20 que gelatin, nhưng không có thiết bị nổ. Bức thư viết rằng, đây chỉ là "cảnh báo nhẹ" về những điều sắp xảy ra.

Chiếc Scorpio thuộc sở hữu của doanh nhân Mansukh Hiran. Người này đã trình báo mất xe vào ngày 18.2 - một tuần trước khi nó được tìm thấy gần nơi ở của Ambani. Hiran đến gặp cảnh sát một ngày sau vụ dọa đánh bom, sau khi nhìn thấy hình ảnh của chiếc xe giống với chiếc xe bị mất của mình.

Một tuần sau, vào ngày 5.3, Hiran được tìm thấy đã chết trong một con lạch. Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ sau đó đã tiếp nhận vụ việc từ cảnh sát Mumbai.

Vimla Hiran - vợ của doanh nhân Mansukh Hiran - nói với các nhà điều tra rằng, một người họ Waze đã sử dụng xe của chồng bà và bà tin rằng cảnh sát có liên quan đến cái chết của chồng mình.

Nghi phạm Sachin Waze trên xe của Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ ngày 14.3. Ảnh: Getty/Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ

Người phát ngôn của Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ nói với tờ India Today vào ngày 13.3, Waze đã bị các nhà điều tra thẩm vấn trong hơn 12 giờ và sau đó bị bắt giữ "vì có vai trò và liên quan đến việc bỏ lại chiếc xe chở đầy chất nổ gần đường Carmichael".

Một quan chức nói với tờ Hindustan Times, Waze thú nhận là thành viên của nhóm đặt chiếc xe gần nhà Ambani. Waze vẫn bị giam giữ khi cuộc điều tra tiếp tục.

Tỉ phú Ambani - với tài sản trị giá hơn 83 tỉ USD - một lần nữa trở thành người giàu nhất Châu Á sau khi bị tỉ phú Trung Quốc Zhong Shanshan vượt mặt một thời gian ngắn.

Đám cưới năm 2018 của con gái ông - Isha Ambani - thu hút sự chú ý của quốc tế nhờ màn trình diễn riêng của Beyoncé và danh sách khách mời có cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và hoa hậu thế giới Priyanka Chopra. Vợ chồng tỉ phú Ambani có hai con trai: Anant Ambani 25 tuổi và Akash Ambani 29 tuổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn