MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sòng bạc ở Macau sẽ mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 20.5 ngay sau khi lệnh đóng cửa kết thúc. Ảnh: Winson Wong

Macau khôi phục kinh doanh sòng bạc sau chuỗi ngày ngừng hoạt động kỉ lục

Bảo Châu LDO | 18/02/2020 09:00
Các sòng bạc ở Macau (Trung Quốc) sẽ mở cửa kinh doanh trở lại vào ngày 20.2, sau khi ngừng hoạt động 15 ngày kể từ 5.2 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Tuy nhiên, chính quyền Macau hôm 17.2 cho biết, lệnh cấm mở cửa vẫn được duy trì đối với các cơ sở giải trí khác như quán rượu, quán karaoke, rạp chiếu phim và phòng xông hơi.

Tờ SCMP dẫn nguồn tin từ người đứng đầu cơ quan kinh tế và tài chính Macau - Lei Wai Nong - cho biết lệnh đóng cửa đã kết thúc và các nhà điều hành sòng bạc có 30 ngày để trở lại hoạt động kinh doanh.

Khách tham quan sòng bạc sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt ở cửa ra vào.

Khoảng thời gian áp dụng lệnh đóng cửa là thời gian ngừng hoạt động cờ bạc lâu nhất tại Macau kể từ khi quay trở lại với Trung Quốc vào năm 1999. Đây chỉ là lần đình chỉ thứ hai, lần đầu sau cơn bão Mangkhut buộc phải đóng cửa 33 giờ vào hai năm trước.

Lệnh đóng cửa đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 sau khi phát hiện có hai nhân viên sòng bạc trong tổng số 10 trường hợp nhiễm virus tại Macau. Hiện 5 người trong số đó đã bình phục, 5 người còn lại đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ổn định.

Có 39 sòng bạc ở Macau, sử dụng hơn 56.000 lao động, chiếm 8% dân số thành phố.

Trong khi đó, những người lao động tạm trú tới từ Trung Quốc đại lục quay lại trung tâm sòng bạc Macau sẽ phải trải qua giám sát y tế trong 14 ngày tại các địa điểm được chỉ định ở Chu Hải và được cấp giấy chứng nhận sức khỏe từ chính quyền trước khi cho phép trở lại làm việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn