MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ Y tế Malaysia cảnh báo nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cao giữa các thợ cắt tóc hoặc nhà tạo mẫu tóc với khách hàng. Ảnh: Straits Times.

Malaysia khuyến cáo người dân về nguy cơ mắc COVID-19 khi tới tiệm cắt tóc

Lê Thanh Hà LDO | 11/04/2020 16:59

Người dân và các thợ làm tóc tại Malaysia đã được khuyến cáo cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại tiệm cắt tóc sau khi được chính phủ cho phép hoạt động trở lại. 

Hãng thông tấn Bernama dẫn tin từ thông báo của Bộ Y tế Malaysia hôm 11.4 cho hay các tiệm làm đầu, cắt tóc buộc phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch và có sự hợp tác giữa nhân viên với khách hàng để đảm bảo không xuất hiện thêm các cụm lây nhiễm mới.

Theo Bộ Y tế Malaysia, làm đầu, cắt tóc là hoạt động có nguy cơ cao lây truyền virus SARS-CoV-2 vì giữa nhân viên với khách hàng có sự tiếp xúc ở khoảng cách rất sát nhau. Hơn nữa, hoạt động này diễn ra trong 1 không gian kín, ít thông thoáng với thời gian kéo dài. 

Dựa trên quan điểm này, Bộ Y tế Malaysia kêu gọi chủ các cơ sở làm đầu, cắt tóc phải đảm bảo không có các triệu chứng như sốt và ho, khử trùng nơi làm việc mỗi ngày, đảm bảo thông thoáng, kiểm soát số lượng khách hàng và dọn dẹp sạch sẽ các vụn tóc đã cắt. 

Ngoài ra, khách hàng sử dụng dịch vụ này cần được kiểm tra các triệu chứng, rửa tay sạch sẽ, giữ "khoảng cách xã hội" và nếu có dấu hiệu bất thường họ buộc phải đeo khẩu trang. 

Bộ Y tế Malaysia cũng khuyến cáo người dân cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng với nhiều thay đổi đối với các thói quen hàng ngày, trong bối cảnh chính phủ đang quyết liệt ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 và đã gia hạn lệnh "Kiểm soát Di chuyển" (MCO) tới 28.4, trong khi trước đó dự kiến kết thúc vào 14.4.

Cùng với việc gia hạn, chính phủ Malaysia đã cho phép một số hoạt động kinh tế bổ sung được hoạt động trở lại trong từng giai đoạn thực thi MCO, trong đó có các ngành nghề về máy móc và thiết bị, hàng không vũ trụ và khoa học, các dịch vụ chuyên nghiệp và kỹ thuật như nghiên cứu phát triển liên quan đến thực tiễn pháp lý, dầu khí và các hoạt động liên quan đến dịch COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn