MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Malaysia phong tỏa toàn quốc để đối phó đại dịch COVID-19

Khánh Ly LDO | 10/05/2021 22:04
Ngày 10.5, Thủ tướng Malaysia tuyên bố cả nước gần như sẽ phong tỏa hoàn toàn trong vòng một tháng, ngoại trừ các doanh nghiệp được hoạt động với công suất giảm.

Lệnh phong tỏa bắt đầu từ ngày 12.5 cho đến 7.6 gây bất ngờ cho cả nước khi những hạn chế đi lại đã được áp dụng ở nhiều nơi, bao gồm cả Kuala Lumpur và Selangor.

Thủ tướng Muhyiddin cho biết cần phải có những hành động quyết liệt chống lại một đợt bùng phát dữ dội mới trước khi nó trở thành thảm họa.

Ông Muhyiddin nói, sự xuất hiện của các biến thể virus SARS-CoV-2 mới với tỷ lệ lây nhiễm cao, những hạn chế của hệ thống y tế công cộng và việc người dân không tuân thủ các biện pháp giãn cách là những vấn đề đáng lo ngại.

Theo AP, trong những tuần gần đây, các ca nhiễm COVID-19 mới đã vượt qua con số 3.500 ca mỗi ngày, nâng tổng số ca nhiễm của Malaysia tăng gấp 3 lần kể từ tháng 1 với hơn 444.000 ca. Số người chết cũng tăng lên 1.700 người.

Ông Muhyiddin cho hay, tất cả các hoạt động thể thao, du lịch và các sự kiện sẽ bị cấm. Người Hồi giáo không được đến thăm nhau hoặc viếng mộ theo phong tục trong lễ Eid bắt đầu từ 13.5 để kết thúc tháng ăn chay của người Hồi giáo.

Tất cả các cơ sở giáo dục sẽ đóng cửa, ngoại trừ các trường mẫu giáo và nhà trẻ. Các nhà hàng cũng phải đóng cửa và không quá 3 người được phép ngồi cùng trên xe riêng. Các cơ sở tôn giáo có thể mở với số lượng hạn chế.

Không giống như đợt phong tỏa đầu tiên của nước này vào năm ngoái khiến hầu hết các hoạt động kinh tế bị đình trệ, tất cả các doanh nghiệp đều có thể hoạt động nhưng với công suất giảm.

Lệnh phong tỏa vào năm ngoái đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Malaysia khi chính phủ trước đó cho biết sẽ chỉ áp đặt các biện pháp nhất định để đối phó với đại dịch.

Chính phủ trong tháng 5 đã tăng cường chương trình tiêm chủng quốc gia sau những lời chỉ trích tiến độ quá chậm. Có dưới 1% trong số 33 triệu người Malaysia hoàn thành tiêm chủng.

Các quan chức chính phủ cho hay sự chậm trễ này là do không đủ nguồn cung cấp vaccine COVID-19, nhưng dự kiến ​​sẽ có nhiều lô hàng hơn trong vài tháng tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn