MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Malaysia nói máy bay Xian Y-20 của Trung Quốc xâm nhập không phận Malaysia. Ảnh: Không quân Malaysia

Malaysia triệu Đại sứ Trung Quốc vụ 16 máy bay xâm nhập không phận

Khánh Minh LDO | 02/06/2021 15:42
Kuala Lumpur tuyên bố sẽ gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh và triệu Đại sứ Trung Quốc sau khi quân đội Malaysia phát hiện 16 máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận nước này.

Reuters dẫn tuyên bố cuối ngày 1.6 của Bộ Ngoại giao Malaysia cho hay, không quân Malaysia theo dõi sát các máy bay của Lực lượng Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trên vùng biển Malaysia hôm 31.5.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết Bộ sẽ gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh và triệu Đại sứ Trung Quốc “để đưa ra (một) lời giải thích liên quan đến việc vi phạm chủ quyền và không phận của Malaysia”.

“Quan điểm của Malaysia rất rõ ràng - có quan hệ ngoại giao hữu nghị với bất kỳ quốc gia nào không có nghĩa là chúng tôi sẽ làm tổn hại đến an ninh quốc gia của mình” - Bộ trưởng Hishammuddin nói.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Malaysia về việc gửi công hàm phản đối và triệu Đại sứ Trung Quốc. Ảnh: Twitter Bộ trưởng Ngoại giao Hishammuddin Hussein

Lực lượng không quân Malaysia phát hiện máy bay Trung Quốc bay theo “đội hình chiến thuật” ở độ cao từ 7.000 đến 8.230m vào sáng 31.5 ngoài khơi bờ biển Borneo. Không quân Malaysia đã điều động một số máy bay từ căn cứ không quân ở Labuan để thực hiện nhận dạng trực quan máy bay Trung Quốc - và xác nhận đây là các mẫu vận tải Ilyushin-76 và Xian Y-20.

"Sự cố này là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và an toàn bay" - Lực lượng không quân Malaysia cho biết trong một tuyên bố.

Đại sứ quán Trung Quốc trước đó nói rằng, các máy bay đang bay huấn luyện định kỳ và "tuân thủ nghiêm ngặt" luật pháp quốc tế mà không vi phạm không phận của các quốc gia khác.

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn phía Trung Quốc cho hay: “Trung Quốc và Malaysia là hai nước láng giềng thân thiện và Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục các cuộc tham vấn hữu nghị song phương với Malaysia để cùng duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Theo tờ Al Jazeera, đảng đối lập Pakatan Harapan của Malaysia nói rằng vụ việc “gây lo ngại” và thúc giục chính phủ đưa ra “kế hoạch hành động rõ ràng” về cách đối phó với các hoạt động như vậy.

Năm ngoái, Malaysia đã phản đối Trung Quốc sau khi phát hiện tàu Trung Quốc Hải Dương Địa chất 8 (Haiyang Dizhi 8) tiến hành khảo sát gần một tàu thăm dò của công ty dầu khí quốc gia Malaysia Petronas.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn