MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bản đồ đường ống Nord Stream và Nord Stream 2. Ảnh chụp màn hình FT

Manh mối chủ đạo giúp Đức lần ra nghi phạm vụ Nord Stream

Thanh Hà LDO | 19/08/2024 15:56

Cuộc điều tra vụ Nord Stream của Đức phần nào giải thích được nghi phạm đứng sau vụ phá hoại lớn nhất trong lịch sử châu Âu gần đây.

Đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 kết nối giữa Đức với Nga qua Biển Baltic bị nổ ngày 26.9.2022 gần đảo Bornholm của Đan Mạch. Theo Financial Times, có những giả thuyết đối lập về thủ phạm vụ tấn công.

Cuộc điều tra vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream do Thụy Điển và Đan Mạch triển khai tập trung vào các hoạt động đáng ngờ của tàu quân sự Nga trong khu vực trước khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên, cuối cùng, Thụy Điển và Đan Mạch đã hủy bỏ cuộc điều tra, khẳng định không đủ bằng chứng để buộc tội bất kỳ ai.

Tuy nhiên, với giới chức Đức, mọi bằng chứng trong cuộc điều tra vụ Nord Stream đều hướng về Ukraina. CIA cũng từng cảnh báo trong mùa hè năm 2022 rằng một nhóm phá hoại người Ukraina đang lên kế hoạch cho nổ tung các đường ống dẫn khí, sử dụng thuyền buồm thuê và thợ lặn.

Cuộc điều tra Nord Stream những tháng sau vụ nổ đã có đột phá. Các nhà điều tra Đức phát hiện du thuyền dài 15m Andromeda ở đông bắc nước Đức đã được thuê vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Các nhân chứng nhìn thấy 5 người đàn ông và 1 người phụ nữ trên du thuyền này. Sau khi khám xét, giới chức Đức tìm thấy dấu vết của chất nổ octogen - loại chất nổ có thể sử dụng dưới nước.

Đường ống Nord Stream bị nổ gần đảo Bornholm, Đan Mạch. Ảnh: Planet Labs

Tháng 6 năm nay, giới chức Đức đã phát lệnh bắt một công dân Ukraina 44 tuổi đang sống tại Ba Lan. Giới chức Ba Lan nêu tên nghi phạm này là Volodymyr Z, nhưng tờ báo Thụy Điển Expressen xác định đầy đủ là Volodymyr Zhuravlov - một huấn luyện viên lặn sống tại thị trấn Pruszków của Ba Lan. Người đàn ông này bị cáo buộc có hành vi "phá hoại vi hiến và gây ra một vụ nổ".

Nghi phạm vụ Nord Stream làm việc cho một trường dạy lặn do một cặp vợ chồng ở Kiev điều hành. Cặp vợ chồng này cũng bị giới chức Đức nghi liên quan tới các vụ nổ.

Cuộc điều tra chung của các phương tiện truyền thông Đức nhận thấy, có một manh mối quan trọng liên quan đến một chiếc xe tải nhỏ màu trắng trên đảo Rugen, ngoài khơi bờ biển đông bắc Đức.

Chiếc xe tải này được cho là đã được dùng để vận chuyển thiết bị lặn triển khai trong cuộc tấn công dưới nước vào đường ống Nord Stream và Nord Stream 2.

Tài xế của chiếc xe này xác định Zhuravlov là một trong những hành khách, ngồi cạnh tài xế trong bức ảnh do camera giám sát giao thông chụp lại.

Đức phát lệnh bắt giữ toàn châu Âu với Zhuravlov vào tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, theo giới chức Ba Lan, người đàn ông Ukraina đã có thể đi từ Ba Lan vào Ukraina từ đầu tháng 7 vì không được liệt kê là "người bị truy nã" trong cơ sở dữ liệu có liên quan.

Trước khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra tháng 2.2022, khí đốt Nga chiếm tới 46% lượng khí đốt nhập khẩu của EU. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống còn 16% vào năm 2023 khi các chính phủ EU - ngoại trừ Hungary, Áo và Slovakia - đã tìm nguồn cung thay thế và nỗ lực thoát phụ thuộc khí đốt Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn