MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một vụ phun trào nhật hoa từ Mặt trời quét qua từ quyển của Trái đất trong ngày 1.6. Ảnh: NASA.

Mặt trời phun trào nhật hoa "sáng nhất, nhanh nhất" sượt qua Trái đất

Thanh Hà LDO | 01/06/2021 16:38
Chuyên gia thời tiết vũ trụ cảnh báo một vụ nổ plasma từ Mặt trời có thể lướt qua Trái đất ngày 1.6 và gây ra một bão mặt trời.

Vụ phun trào nhật hoa (CME) "sáng nhất và nhanh nhất" của chu kỳ Mặt trời hiện tại lướt qua Trái đất vào ngày 1.6. Dù phun trào nhật hoa mới nhất của Mặt trời không trực tiếp tấn công Trái đất nhưng các nhà dự báo thời tiết vũ trụ cảnh báo CME vẫn sượt qua hành tinh của chúng ta.

Vụ phun trào nhật hoa là plasma và các đường sức từ phun ra từ vành nhật hoa - bầu khí quyển bên ngoài của Mặt trời.

Theo cơ quan vũ trụ Mỹ NASA, một vụ phun trào nhật hoa lớn có thể chứa hàng tỉ tấn vật chất di chuyển ở vận tốc hàng triệu km mỗi giờ.

Vụ phun trào nhật hoa đôi khi xảy ra sau khi xuất hiện các tia lóe sáng mặt trời (solar flare) dù cả 2 hiện tượng liên quan tới Mặt trời này độc lập với nhau.

Vụ phun trào nhật hoa gần đây nhất được tàu vũ trụ của NASA chụp được hôm 28.5.

Theo trang web SpaceWeather.com, vụ phun trào nhật hoa ngày 1.6 hiện đến đủ gần với quả cầu từ trường của Trái đất để gây ra cơn bão mặt trời cho hành tinh của chúng ta.

"Các cơn bão từ nhỏ cấp G1 có thể xảy ra vào ngày 1.6 khi một CME dự kiến quét qua từ trường của Trái đất" - trang tin này lưu ý.

SpaceWeather nhấn mạnh thêm: “Đây là một trong những CME sáng nhất và nhanh nhất của chu kỳ Mặt trời 25 mới". Nếu vụ phun trào nhật hoa hướng thẳng về phía Trái đất, bão từ có thể lớn hơn nhiều thay vì chỉ cấp 1 như cảnh báo.

Các nhà khoa học xếp hạng các cơn bão mặt trời theo thang điểm từ G1 (Trung bình) đến G5 (Cực đoan). Những cơn bão mạnh nhất có thể gây tê liệt công nghệ trên diện rộng, làm hỏng vệ tinh và thậm chí hỏng lưới điện.

Bão từ cấp G1 hầu như không đáng chú ý nhưng vẫn có thể gây biến động lưới điện yếu.

Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Vũ trụ Mỹ (SWPC), có thể có tác động nhỏ đến hoạt động của vệ tinh. Một số động vật di cư ở vĩ độ cao cũng có thể bị ảnh hưởng.

Ảnh hưởng có khả năng xảy ra nhất do cơn bão mặt trời mới là sự xuất hiện cực quang ở phía bắc hoặc phía nam trong ngày 1.6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn