MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Miền Tây nước Mỹ nắng nóng kỷ lục, cảnh báo cháy rừng nghiêm trọng

Phương Linh LDO | 16/06/2021 10:35

Ngày 15.6, nắng nóng kỷ lục, nguy hiểm lan rộng khắp khu vực tây nam nước Mỹ, làm tăng nguy cơ cháy rừng và hạn hán kéo dài.

Theo AP, một trong những nơi có mức nhiệt độ cao nhất ở Mỹ thời điểm này là bang Arizona khô cằn. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) dự báo thành phố Phoenix đạt mức nhiệt độ cao kỷ lục 47 độ C. Trước đó, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại thành phố này là 46 độ C vào năm 1974.

Marvin Percha - chuyên gia thời tiết từ văn phòng NWS Phoenix - cho biết: “Nhiệt độ cao như thế này xảy ra khá sớm trong năm. Điều bất thường là cường độ và thời gian hoạt động của hệ thống áp suất cao''. Theo ông Percha, vòm áp suất cao kết hợp với tình trạng thiếu độ ẩm của đất do hạn hán khắc nghiệt đã kết hợp lại, tạo ra sức nóng ngột ngạt dự kiến ​​kéo dài suốt cả tuần.

Tình trạng nhiệt độ tăng quá cao trải dài từ đông nam California qua Arizona, Nevada và đến New Mexico. Trong đó, sân bay thành phố Albuquerque của bang New Mexico hứng chịu mức nhiệt độ cao nhất là 39 độ C vào ngày 14.6 và duy trì gần mức này trong ngày tiếp theo 15.6.

Theo NWS, thành phố Salt Lake, bang Utah, ngày 15.6 là thứ 2 liên tiếp lập kỷ lục nhiệt độ 40,5 độ C - mức nhiệt nóng nhất chưa từng thấy trong tháng 6. Hôm 14.6, thủ phủ của Utah ghi nhận mức 39 độ C - phá vỡ kỷ lục nhiệt độ được thiết lập 50 năm trước đó trong khoảng thời gian này.

Nhiệt độ ở khu vực Las Vegas cũng tăng lên mức kỷ lục trong thời gian mà NWS gọi là đợt nóng nhất trong nhiều thập kỷ. Nhà khí tượng học Ashley Nickerson thuộc văn phòng NWS Las Vegas nhận định: “Nhiệt độ chỉ có thể ngày càng tăng cao''. Nhiệt độ ngày 15.6 tại sân bay Quốc tế McCarron của Las Vegas đã ​​lên tới 45 độ C.

Các quan chức cho biết, nhiệt độ tăng cao đang làm trầm trọng thêm nguy cơ cháy rừng ở bang Montana và phía bắc bang Wyoming. Gió mạnh với sức giật lên tới 53km/h nguy cơ làm bùng lên các vụ cháy rừng vốn đang âm ỉ và cản trở việc dập tắt các đám cháy mới.

Kênh truyền hình KULR-TV đưa tin, một trận cháy rừng bùng phát hôm 14.6 gần Công viên Quốc gia Yellowstone ở Montana đã bùng phát nhanh chóng trong đêm và tới sáng 15.6 đã thiêu rụi một diện tích hơn 8km2. Cơ quan chức năng đã tiến hành thông báo tới các hộ dân trong khu vực về khả năng phải sơ tán nếu tình hình hỏa hoạn tiếp tục.

Các đợt nắng nóng ập đến các bang của Mỹ vào đầu mùa gió tây nam hàng năm, kéo dài từ giữa tháng 6 đến hết ngày 30.9, dù đây được cho là mùa mưa trong khu vực, thường đóng góp tới 60% lượng mưa hàng năm. Mùa mưa năm 2020 là đợt khô hạn nhất trong lịch sử miền tây nước Mỹ, với lượng mưa trung bình chỉ 4cm ở bang Arizona.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn