MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoại trưởng các nước G7 họp tại Toronto ngày 22.4. Ảnh: Reuters

Một mình Nga đương đầu với cả mặt trận G7

Vân Anh LDO | 23/04/2018 10:42
Ngoại trưởng 7 nước công nghiệp phát triển họp tại Toronto, Canada trong hai ngày 22-23.4.2018 nhằm khẳng định G7 là một mặt trận thống nhất để đương đầu với nước Nga.

Theo AFP, căng thẳng ở mức chưa từng có từ sau Chiến tranh Lạnh giữa phương Tây và Nga sẽ là tâm điểm trong nhiều phiên họp.

"Có sự thống nhất trong G7 về việc phản đối hành vi xấu của Nga" - Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ nói với các phóng viên vào cuối ngày họp đầu tiên ở Toronto.

"Các thành viên G7 cũng cởi mở để đối thoại với Nga, nhưng vẫn bắt họ phải chịu trách nhiệm về những hành vi xấu và những nỗ lực làm mất ổn định các quốc gia" - quan chức này nói thêm.

Dự kiến các ngoại trưởng G7 sẽ đưa ra tuyên bố cuối cùng vào ngày hôm nay (23.4), trong đó sẽ duy trì đường lối không thỏa hiệp với Nga.

"Tuyên bố sẽ có ngôn từ cứng rắn vì những gì mà Nga làm đến nay. Nhưng nó cũng được hiểu là vẫn có cánh cửa để ngỏ. Chúng tôi đang nói với họ: Nếu các vị muốn được đối xử như một cường quốc thì hãy hợp tác với chúng tôi" - nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas kêu gọi Nga giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, nơi Mátxcơva và Tehran đang hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad.

"Chúng ta biết rằng cuộc xung đột Syria không thể giải quyết được nếu không có Nga. Nhưng Nga phải đưa ra những đề nghị mang tính xây dựng" - ông Maas nói với báo giới hôm 22.4.

Trong suốt thời gian gần đây, một mình Nga đương đầu với cả phương Tây, liên quan đến vụ nghi đầu độc bố con cựu điệp viên Sergei Skripal ở Anh, và vụ nghi tấn công hóa học ở Douma, Syria, dẫn đến cuộc tấn công của liên quân Mỹ, Anh, Pháp vào Syria.

Nga phủ nhận cáo buộc đứng sau vụ đầu độc bố con nhà Skripal, đồng thời cáo buộc phương Tây dàn dựng vụ tấn công hóa học giả mạo ở Douma để lấy cớ tấn công Syria.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn