MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bulgaria định bán lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân chưa hoàn thành Belene cho Ukraina. Ảnh: Wiki

Một nước EU định bán lò phản ứng hạt nhân Nga cho Ukraina

Ngọc Vân LDO | 07/07/2023 09:02

Quốc gia EU Bulgaria sắp hoàn tất thỏa thuận bán hai lò phản ứng hạt nhân do Nga sản xuất cho Ukraina với giá khoảng 650 triệu USD.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, theo các điều khoản của thỏa thuận được đề xuất, công ty năng lượng NEK của Bulgaria sẽ bán cho công ty năng lượng nhà nước Energoatom của Ukraina hai lò phản ứng hạt nhân từ nhà máy điện hạt nhân Belene dở dang của Bulgaria.

Wall Street Journal cho biết, đây sẽ là lần đầu tiên thiết bị hạt nhân do Nga thiết kế được sử dụng để tăng sản lượng năng lượng của Kiev.

Tạp chí Mỹ lưu ý, hai phương thức thanh toán chính cho các lò phản ứng đã được đề xuất. Mỹ sẽ cung cấp một phần tiền cho Energoatom như một phần của gói viện trợ cho Ukraina, sau đó sẽ được chuyển cho NEK.

Lựa chọn thứ hai là Bulgaria sẽ nắm giữ cổ phần thiểu số trong nhà máy điện hạt nhân Khmelnytsky của Ukraina, nơi các lò phản ứng sẽ được lắp đặt.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã đến Bulgaria trong chuyến thăm một ngày hôm 6.7 để thảo luận về thỏa thuận với các quan chức Bulgaria.

Cũng trong ngày 6.7, Quốc hội Bulgaria đã thông qua một kiến nghị yêu cầu Chính phủ nước này tổ chức các cuộc đàm phán với Ukraina về việc bán thiết bị hạt nhân. Đề xuất này bị các đảng đối lập thân Nga ở Bulgaria chỉ trích kịch liệt, cho rằng Quốc hội vội vàng thông qua nhằm cản trở mọi nỗ lực ngăn chặn.

Khả năng bán các lò phản ứng càng cho thấy thị trường năng lượng châu Âu thay đổi liên tục sau khi EU chấm dứt hầu hết hoạt động nhập khẩu dầu, khí đốt và than của Nga vào năm ngoái, sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina. Trước đó, ngay cả Bulgaria cũng mua phần lớn khí đốt Nga.

Nhà máy điện hạt nhân Belene gây nhiều tranh cãi kể từ khi dự án được bắt đầu thực hiện vào giữa những năm 1980. Việc xây dựng bị tạm dừng và tiếp tục nhiều lần. Một số chính phủ phương Tây phản đối vì nhà máy có thể phụ thuộc vào nhiên liệu của Nga.

Dự án cũng vấp phải sự phản đối từ các nhà vận động môi trường, cho rằng vị trí của nhà máy nằm trong vùng hoạt động địa chấn rủi ro.

Trong khi đó, đối với Kiev, nhà máy điện Khmelnytsky do Liên Xô thiết kế ở phía tây Ukraina đã có các kỹ thuật viên được đào tạo để vận hành các lò phản ứng do Nga sản xuất, có khả năng thiết lập xuất khẩu năng lượng mới từ Kiev sang châu Âu.

Ngày 6.7, hai đảng thân Nga ở Sofia, Đảng Xã hội và Phục hưng, đã bỏ phiếu phản đối việc bán các lò phản ứng cho Kiev.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn