MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Một nước EU dự báo thời điểm kết thúc xung đột Nga-Ukraina

Ngọc Vân LDO | 19/09/2022 07:58
Hungary dự báo xung đột Nga-Ukraina có thể kéo dài đến năm 2030.

Cuộc xung đột Ukraina có thể kéo dài đến năm 2030 và phương Tây là nguyên nhân khiến xung đột trở nên toàn cầu hơn là bản chất cục bộ - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết.

Theo RT, Thủ tướng Orban được cho là đã phát biểu tại một sự kiện kín liên quan đến đảng Fidesz cầm quyền của ông vào tuần trước, và chi tiết về sự kiện này đang bị rò rỉ cho giới truyền thông.

Nhà lãnh đạo Hungary được cho là đã nói với những người tham gia cuộc họp tại làng Kotcse vào ngày 10.9 rằng, ông tin Ukraina có thể sẽ mất từ ​​1/3 đến 1/2 lãnh thổ do xung đột với Nga.

Ông Orban cảnh báo, cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraina - vốn đang được Mỹ, EU và một số quốc gia khác giúp đỡ - có thể kéo dài đến năm 2030. Cuộc khủng hoảng ở Ukraina bắt đầu như một cuộc xung đột cục bộ nhưng sự can dự của phương Tây đã biến nó thành một vấn đề toàn cầu, Thủ tướng nói.

Ông Orban một lần nữa chỉ trích các lệnh trừng phạt của EU áp đặt lên Nga, nói rằng EU đã tự bắn vào chân mình bằng những hành động đó. Theo Thủ tướng Hungary, cuộc khủng hoảng năng lượng xảy ra do những biện pháp trừng này có thể buộc 40% ngành công nghiệp Châu Âu phải đóng cửa trong mùa đông tới.

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Hungary cũng tiết lộ, các nhà lãnh đạo Châu Âu dự kiến ​​sẽ quyết định kéo dài các lệnh trừng phạt thêm 6 tháng nữa, đồng thời nhấn mạnh rằng, cần phải nỗ lực ngăn chặn việc gia hạn đó.

Theo ông Orban, nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng hiện tại, khu vực đồng euro và bản thân EU có thể ngừng tồn tại vào năm 2030.

Hungary vẫn tương đối trung lập kể từ khi nổ ra giao tranh ở Ukraina vào cuối tháng 2. Budapest từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev và liên tục chỉ trích các lệnh trừng phạt của EU đối với Mátxcơva. Hungary - quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga - cũng đã đàm phán thành công để được miễn trừ lệnh cấm của EU đối với dầu của Nga.

Đầu tháng này, ông Mikulas Bek, Bộ trưởng các vấn đề Châu Âu của Cộng hòa Czech - nước hiện là chủ tịch Hội đồng EU - cảnh báo rằng lập trường của Hungary về Nga về mặt lý thuyết có thể khiến nước này rời khỏi liên minh.

Trong khi đó, ông Gergely Gulyas, Bộ trưởng phụ trách văn phòng Thủ tướng Hungary Viktor Orban, nói rằng Nga có lợi thế lớn so với Ukraina.

Ngày 16.9, ông Gulyas đã chia sẻ quan điểm của mình về cuộc xung đột ở Ukraina trong một cuộc thảo luận bàn tròn tại Đại học Dịch vụ Công cộng ở Budapest - được tổ chức để quảng bá cuốn sách mới có tựa đề “Chính sách quyền lực của Nước Nga vĩ đại giai đoạn 1905-2021”.

Quan chức này cho biết, cả Ukraina và Nga đều đang ở trong tình huống rất khó thoát ra. Ông nói thêm rằng, “cơ hội hòa bình” lúc này là “nghèo nàn” - mặc dù Nga “có lợi thế hơn” trong cuộc xung đột đến mức có thể xác định điều gì sẽ tạo nên chiến thắng và tuyên bố chiến thắng “gần như bất cứ lúc nào”.

Ông tiếp tục cảnh báo bất kỳ sự can dự trực tiếp nào của NATO, đồng thời nói thêm rằng các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga cho đến nay đã phản tác dụng, gây tổn hại cho liên minh nhiều hơn mục tiêu dự kiến. Ông Gulyas lưu ý, các hạn chế của phương Tây đã “mang lại thu nhập đáng kinh ngạc” cho Mátxcơva cho đến nay. Ông tin các chính sách của EU có thể dẫn đến việc Nga ngày càng rời xa Châu Âu và gần gũi hơn với Châu Á.

Bộ trưởng lưu ý, mặc dù Hungary chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina, điều này không có nghĩa là Budapest chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự đối với Mátxcơva, vì điều này sẽ đi ngược lại lợi ích quốc gia của đất nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn