MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Một số vùng ở Nhật Bản nguy cơ quay lại tình trạng khẩn cấp COVID-19

Phương Linh LDO | 19/04/2021 15:40
Một số vùng đang gia tăng ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản có nguy cơ sẽ áp đặt trở lại tình trạng khẩn cấp.

Reuters đưa tin, làn sóng lây nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản đang làm phức tạp công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic Tokyo dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng 7 tới. Trong tháng 4, chính phủ Nhật Bản cũng đã đặt Osaka, Tokyo và 8 tỉnh khác trong tình trạng "bán khẩn cấp" nhằm mục đích kiểm soát lây lan COVID-19. Theo đó, các nhà hàng, quán bar sẽ phải rút ngắn thời gian mở cửa hoạt động, trong khi các công ty được kêu gọi cho làm việc từ xa.

Tuy nhiên, những biện pháp đó cho đến nay vẫn không giúp xoay chuyển tình thế, khi Osaka vẫn báo cáo kỷ lục 1.220 ca mắc COVID-19 mới vào ngày 18.4 - hai tuần sau khi áp đặt hạn chế để ngăn ngừa chủng biến thể COVID-19 lây lan nhanh.

Thống đốc tỉnh Osaka đông dân thứ 3 ở Nhật Bản - Hirofumi Yoshimura - cho biết: "Các dịch vụ y tế cũng đang trong tình trạng nghiêm trọng và chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi cần áp đặt tình trạng khẩn cấp. Chúng tôi cần các biện pháp mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như dừng việc đi lại của người dân".

Thống đốc quyết định sẽ đưa ra yêu cầu chính thức đối với chính phủ về việc áp đặt tình trạng khẩn cấp vào ngày 20.4.

Theo kết quả một cuộc thăm dò của truyền hình TV Asahi được công bố ngày 19.4, chỉ hơn một nửa số người được hỏi tin rằng các hạn chế "bán khẩn cấp" là không hiệu quả.

Trước đó 1 ngày, phát biểu trước các phóng viên, thống đốc Tokyo - Yuriko Koike - cho biết, Tokyo cũng đang xem xét yêu cầu tình trạng khẩn cấp. Ông nói : “Chủ động hành động trước là điều quan trọng. Tokyo đã báo cáo 543 ca mắc mới vào ngày 18.4, đây là ngày thứ 18 liên tiếp của mức tăng trung bình 7 ngày''.

Khi được hỏi về các yêu cầu dự kiến từ Osaka và Tokyo, chánh văn phòng nội các Kato Katsunobu cho biết sẽ xem xét nhanh chóng nếu nhận được đệ trình từ địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn