MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Getty.

Một tháng trước hạn chót Brexit: Lựa chọn của Thủ tướng Boris Johnson

Hải Anh LDO | 01/10/2019 12:28

Hạn chót Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) sẽ chính thức điểm ngày 31.10. Một tháng trước thời điểm mang tính quyết định này, có rất nhiều phương án cho chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson: Đề xuất sửa đổi thỏa thuận "ly hôn" với EU, xin hoãn Brexit một lần nữa hoặc "qua mặt" Quốc hội Anh và rút lui không thỏa thuận.

Phải tiến hành Brexit ngày 31.10

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã triệu tập hội nghị của đảng Bảo thủ của ông hôm 29.9. Đây có thể là cuộc họp cuối cùng của đảng này trước cuộc bầu cử và có nội dung chủ yếu xoay quanh Brexit. "Người dân có thể cảm nhận rằng đất nước này đang đến gần một thời điểm quan trọng của việc lựa chọn và chúng tôi phải tiến tới, phải tiến hành Brexit vào ngày 31.10... Tôi đang tiến tới và thực hiện việc đó" – ông Boris Johnson nói.

Reuters nhận định, tuy nhiên có những điều cần làm rõ, có một luật mà quốc hội Anh đã thông qua để buộc thủ tướng phải hoãn Brexit nếu không bảo đảm một thỏa thuận với Brussels trước hội nghị thượng đỉnh EU ngày 17-18.10. Tuy nhiên, ông Boris Johnson và các bộ trưởng trong chính phủ của ông không làm rõ sẽ làm thế nào để vượt qua rào cản này và thực hiện cam kết Brexit của mình.

Khi được hỏi liệu có từ chức để tránh phải xin hoãn Brexit không, ông Boris Johnson nói: "Không, tôi đã cam kết lãnh đạo đảng và đất nước vào thời điểm khó khăn và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Tôi tin đó là trách nhiệm của mình".

Theo AFP, lập trường kiên quyết đưa Anh rời khỏi EU ngày 31.10 khiến ông bất hòa với Hạ viện - nơi vốn thông qua luật ngăn chặn rút lui không thỏa thuận, đồng thời khiến ông mất đi một số nghị sĩ của đảng mình. Tuy nhiên, động thái này gây được tiếng vang trong những cử tri ủng hộ Brexit và đặc biệt là các đảng viên đảng Bảo thủ đã bỏ phiếu cho ông hồi tháng 7.  

Michael Gove - Bộ trưởng phụ trách lập kế hoạch cho khả năng Brexit không thỏa thuận, nói rằng các bộ trưởng chính phủ hiểu được hình hài của thỏa thuận mà họ muốn theo đuổi trước hội nghị thượng đỉnh EU ngày 17-18.10.

EU không muốn tiếp tục kéo dài

Theo Reuters, đảng Bảo thủ, cũng giống như Công đảng đối lập, đang chuẩn bị cho một cuộc bầu cử sớm để phá vỡ bế tắc Brexit. Cho tới năm 2020, không có cuộc bầu cử nào được lên kế hoạch nhưng một cuộc bầu cử sớm hiện đang được trông đợi diễn ra cuối năm nay, đặc biệt là sau khi đảng Bảo thủ của ông Boris Johnson mất đa số trong quốc hội. Hãng khảo sát Opinium cho biết, Công đảng đã đạt được 2% điểm sau hội nghị tại Brighton tuần trước, nhưng đảng Bảo thủ vẫn duy trì vị trí dẫn đầu 12 với điểm.

Ngay ngày khai mạc hội nghị của đảng Bảo thủ, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock công bố hàng tỉ bảng cho các dự án bệnh viện trên khắp nước Anh. Đây là một phần trong kế hoạch của đảng cầm quyền nhằm thực hiện một số cam kết được đưa ra trong chiến dịch trưng cầu dân ý vốn giúp ông Boris Johnson giành thắng lợi. Trong khi đó, Công đảng cũng thông qua hội nghị của đảng này để đưa ra các chính sách mới, trong đó có kế hoạch tuần làm việc bốn ngày. Tuy nhiên, Công đảng vẫn chưa ủng hộ lời kêu gọi bầu cử của ông Boris Johnson vì lo ngại đương kim thủ tướng sẽ đưa Anh ra khỏi EU mà không có thỏa thuận.

Về phần mình, ông Boris Johnson cho biết vẫn hy vọng có được một thỏa thuận tốt về vấn đề với EU, nhưng không cho rằng sẽ dễ dàng đạt được. "Một điều chắc chắn là các quốc gia thành viên EU khác cũng không muốn điều này tiếp tục kéo dài. Và họ không muốn Anh ở lại trong EU hỗn loạn, hung hăng và lấp lửng cũng như không muốn hợp tác theo cách thức họ mong muốn" - ông nói.  "Có một quan điểm mạnh mẽ khắp EU là đã đến lúc phải đi tiếp" - Thủ tướng Anh nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn