MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa lớn, lũ lụt tiếp tục hoành hành ở nhiều khu vực ở Trung Quốc trong vài ngày qua. Nguồn: CCTV.

Mưa lũ hoành hành, Trung Quốc cấp hàng chục triệu USD để cứu trợ

Hải Anh LDO | 04/07/2020 12:40
Trung Quốc phân bổ 211 triệu nhân dân tệ (khoảng 29,87 triệu USD) cho các tỉnh bị lũ lụt. 

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) thông tin ngày 3.7 rằng đã phân bổ các quỹ cứu trợ với tổng trị giá 211 triệu nhân dân tệ cho các tỉnh bị lũ lụt, Tân Hoa Xã đưa tin. 

Các quỹ này thuộc đầu tư ngân sách của chính phủ Trung Quốc cho cứu trợ thiên tai và trợ cấp khẩn cấp, sẽ được sử dụng để khôi phục cơ sở hạ tầng và các cơ sở phúc lợi công ở các vùng bị thiên tai. Những vùng thiên tai được phân bổ ngân sách cứu trợ lần này, theo NDRC gồm Quảng Tây, Quý Châu, Tứ Xuyên và Hồ Nam. 

Kể từ đầu tháng 6.2020, lũ lụt đã ảnh hưởng tới khoảng 12 triệu người ở 13 tỉnh thành phía nam Trung Quốc. 

Hậu quả sau mưa lũ ở sông Ngộ Long, Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Cũng trong ngày 3.7, bản tin khác của Tân Hoa Xã cho hay, các tỉnh của Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt. 

Trong đó, hôm 3.7, tỉnh Hồ Nam phát cảnh báo ứng phó khẩn cấp cấp 4 - cấp thấp nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc - để kiểm soát lũ. 

Cơ quan kiểm soát lũ và hạn của tỉnh cho biết, hồ Động Đình  hồ nước ngọt lớn thứ 2 của Trung Quốc và các vùng đồi núi phía tây nam Hồ Nam là các khu vực trọng yếu trong nhiệm vụ kiểm soát lũ. 

Tỉnh An Huy ở phía Trung Quốc cũng phát cảnh báo khẩn cấp cấp 4 để đối phó với thiên tai trong ngày 3.7. Tỉnh đã gửi 2 nhóm làm việc tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai để hướng dẫn công tác cứu trợ. Khoảng 40 huyện và các khu vực khác ở An Huy bị ảnh hưởng sau mưa lớn và khoảng 14.000 người phải sơ tán. 

Tương tự, tỉnh Giang Tây của Trung Quốc cũng phát ứng phó cấp 4 để kiểm soát lũ. Mực nước tại hồ Bà Dương (Poyang Lake) - hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, có nguy cơ vượt quá mức cảnh báo. 

Nước lũ tuôn như thác từ tầng 3 một nhà dân ở Kỳ Giang, Trùng Khánh, Trung Quốc. Hơn 69.207 người trên 28 quận, huyện ở Trùng Khánh bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt. Nguồn: Nhân Dân Nhật báo.

Tân Hoa Xã cho hay, ngày 3.6, tỉnh Quý Châu ở tây nam Trung Quốc đã phân bổ 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 566.300 USD) và loạt các vật phẩm cứu trợ thiên tai khác cho các khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất bởi mưa lũ.

Cũng theo Tân Hoa Xã, cơ quan thời tiết quốc gia Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa cấp 4 vào ngày 3.7 khi nhiều cơn mưa lớn dự báo sẽ hoành hành ở nhiều khu vực khắp đất nước.

Từ tối 3.7 tới tối 4.7, mưa giông dự kiến xảy ra ở Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Sơn Tây, Thiểm Tây và Vân Nam.

Một số khu vực sẽ có lượng mưa lên tới 70 mm, kèm theo giông bão và gió mạnh. Ngoài ra, nhiều vùng ở Giang Tây và An Huy sẽ hứng chịu mưa lớn với lượng mưa hàng ngày lên tới 150 mm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn