MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mưa lũ tấn công, hơn 500 di tích văn hóa Trung Quốc thiệt hại nặng

Bảo Châu LDO | 19/07/2020 09:54
Cục Quản lý Di sản văn hóa quốc gia Trung Quốc (NCHA) cho biết, hơn 500 di tích văn hóa đã bị thiệt hại trong trận lũ lụt gần đây ở miền nam Trung Quốc.

Ecns dẫn nguồn tin từ ông Song Xinchao, Phó Giám đốc NCHA ngày 18.7 cho biết, hơn 500 di tích văn hóa không thể di dời tại 11 tỉnh ở Trung Quốc, trong đó có Giang Tây, An Huy, Hồ Nam và Tứ Xuyên, đã chịu thiệt hại ở các mức độ khác nhau trong trận lũ lụt lịch sử đang hoành hành ở Trung Quốc kể từ đầu tháng 6.

Đền Quan âm cổ 700 năm tuổi ở thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, chìm trong biển nước lũ sông Dương Tử. Ảnh: Ecns

Thiệt hại di tích nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở các khu vực dọc theo sông Dương Tử. Nhiều cây cầu cổ, tường thành và nhà cổ đã bị phá hủy, theo ông Song Xinchao. Theo thống kê, số lượng di tích lịch sử chịu thiệt hại do lũ lụt ở Giang Tây là 160 di tích, An Huy 144, Hồ Nam 62, Tứ Xuyên 41, Quảng Tây 35 và Hồ Bắc 31.

Cầu Cầu Vồng 800 năm tuổi tại Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu
Một ngôi nhà cổ chìm trong biển nước. Ảnh: Ecns

Ông Song Xinchao chỉ ra rằng, các di tích văn hóa cổ đặc biệt dễ bị tổn hại khi đối mặt với các thảm họa thiên tai, khó có khả năng khôi phục. Các cây cầu cổ, tường thành và nhà cổ cùng các di tích văn hóa khác thường được kết cấu bằng các vật liệu gỗ, gách ngói..., lại trải qua lịch sử lâu đời hàng nghìn năm, do đó không có khả năng chống đỡ trước những tác động nghiêm trọng của thiên nhiên và con người.

Tại một thị trấn cổ ở An Huy, Trung Quốc, chính quyền địa phương phải cho chặn cổng thành để ngăn nước lũ, ngày 18.7. Ảnh: Tân Hoa Xã

NCHA cho biết đã phân bổ 3,5 triệu nhân dân tệ (tương đương 500.000 USD) cho công tác cứu hộ di tích tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan hỗ trợ ứng cứu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn