MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

Mua S-400 từ Nga, Ấn Độ không e ngại đáp trả doạ dẫm của Mỹ

Song Minh LDO | 11/10/2018 18:10

Tổng thống Mỹ Donald Trump doạ Ấn Độ sẽ sớm biết những gì Wasington chuẩn bị đáp trả việc New Delhi mua S-400 của Nga. Ấn Độ nói nhận thức rõ về những nguy cơ này.

Ấn Độ và Nga đã ký hợp đồng mua bán hệ thống phòng không hiện đại S-400 trong chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin hôm 5.10. Động thái này khiến Ấn Độ trở thành mục tiêu trừng phạt tiếp theo của Mỹ theo Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

Khi được hỏi về phản ứng của Mỹ trước việc Ấn Độ kiên quyết mua S-400, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trừng phạt sẽ đến nhanh chóng. “Các vị sẽ thấy, sớm hơn là các vị nghĩ” - RT dẫn lời ông Donald Trump nói hôm 10.10.

Việc mua 5 trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất ngốn của Ấn Độ 5.43 tỉ USD. Ấn Độ trở thành quốc gia nước ngoài thứ ba mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ấn Độ nhận thức rõ về nguy cơ Mỹ sẽ áp dụng lệnh trừng phạt sau khi nước này ký hợp đồng mua S-400, nhưng không có ý định từ chối hợp tác với Nga trong lĩnh vực quốc phòng - một nguồn tin trong lĩnh vực quân sự - công nghiệp của Ấn Độ, nắm rõ lập trường của chính quyền, nói với Sputnik.

"Chỉ cần nhìn thấy những hợp đồng lớn và dài hạn mức nào được ký kết bởi lãnh đạo các quốc gia của chúng ta trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn Độ vừa diễn ra ở New Delhi (vào các ngày 4 và 5.10) là đủ hiểu, không ai trong số hai nước này có ý định từ chối tiếp tục hợp tác, bao gồm cả trong lĩnh vực quốc phòng" - nguồn tin cho biết.

Đây bình luận về tuyên bố trừng phạt “trong thời gian gần nhất” của Tổng thống Donald Trump nói trên.

Trả lời câu hỏi, liệu New Delhi có nhận thức được nguy cơ bị Mỹ trừng phạt Ấn Độ theo Đạo luật CAATSA hay không, nguồn tin đáp: "Có, tất nhiên”. Nhưng ông không tiết lộ thêm về việc liệu chính phủ Ấn Độ có ý định đề nghị Mỹ giảm bớt sức ép về trừng phạt hay không, xét tới lịch sử lâu dài của mối quan hệ hợp tác quốc phòng Nga-Ấn Độ.

"Những quyết định như vậy được đưa ra ở cấp chính phủ, tôi không thể bình luận về điều này" - ông lưu ý.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ về khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, ông Randall Shreever nói rằng, Mỹ công nhận mối quan hệ trong quá khứ giữa Ấn Độ và Nga trong lĩnh vực quốc phòng, nhưng trong tương lai Washington muốn tái định hướng cho New Delhi quay sang hướng nước mình.

Hôm 8.10, Tham mưu trưởng các lực lượng bộ binh Ấn Độ, ông Bipin Rawat tuyên bố, New Delhi nhận thức rõ nguy cơ trừng phạt từ phía Mỹ sau khi ký hợp đồng mua S-400 của Nga, nhưng sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách độc lập theo hướng này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn