MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu dân cư Lujiazui ở Thượng Hải, phía đông Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Mực nước biển dâng kỷ lục đe dọa các thành phố ven biển Trung Quốc

Duy Phương LDO | 14/04/2023 21:00

Mực nước biển dọc bờ biển Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục trong năm thứ 2 liên tiếp, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng với các thành phố ven biển như Thượng Hải.

Trong cuộc họp báo ngày 12.4, một quan chức của Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết, mực nước biển ở ven biển của Trung Quốc năm 2022 cao hơn 94 mm so với mức trung bình trong giai đoạn 1993-2011, cao hơn 10 mm so với năm 2021.

Ông Wang Hua - người đứng đầu bộ phận dự báo và giám sát biển của Bộ Tài nguyên Trung Quốc - cho hay, nhiệt độ của các vùng nước ở ven biển của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể do nóng lên toàn cầu, khiến mực nước biển dâng cao.

Theo CNN, mực nước biển của Trung Quốc đã tăng trung bình 3,5 mm/năm kể từ năm 1980 và tăng trung bình 4,0 mm/năm kể từ năm 1993.

Tốc độ tăng của mực nước biển Trung Quốc cao hơn tốc độ toàn cầu trong cùng giai đoạn. Theo NASA, mực nước biển trung bình toàn cầu đã tăng 3,4 mm/năm trong 3 thập kỷ qua.

“Trong 11 năm qua, từ 2012 đến 2022, mực nước biển ven biển của Trung Quốc ở mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận” - ông Wang phát biểu tại cuộc họp báo công bố báo cáo thường niên mới nhất về mực nước biển của Trung Quốc.

Khoảng 45% dân số Trung Quốc và hơn một nửa sản lượng kinh tế của quốc gia này đến từ các vùng ven biển.

Ven biển Trung Quốc là nơi có các đô thị quan trọng bao gồm trung tâm tài chính Thượng Hải, thành phố cảng Thiên Tân và trung tâm công nghệ Thâm Quyến.

Trong 4 thập kỷ qua, mực nước biển dâng cao dọc bờ biển Trung Quốc đã gây ra những tác động lâu dài, bao gồm xói mòn hệ sinh thái ven biển và mất các bãi triều.

Mực nước biển ở Trung Quốc ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước ngầm, cũng như làm tăng thiệt hại do bão, lũ lụt và xâm nhập mặn.

Ông Wang thông tin thêm, khi nước biển dâng cao, đất ở các vùng ven biển sẽ bị nhấn chìm làm vấn đề trầm trọng hơn.

Năm 2022, mực nước biển dâng cao ở ven biển Trung Quốc làm tác động của các cơn bão trầm trọng thêm, giáng đòn nặng nề vào các tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang và Sơn Đông.

Ngoài ra, nước biển dâng cao cũng góp phần gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở vùng ven biển của tỉnh Chiết Giang và tỉnh Hải Nam, từ đó gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn