MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xác ướp sư tử con. Ảnh: AFP

Mục sở thị bộ sưu tập xác ướp Ai Cập khổng lồ vừa khai quật

Khánh Minh LDO | 24/11/2019 11:05
Ai Cập công bố hàng chục xác ướp sư tử, mèo, rắn, cá sấu, bọ cánh cứng khổng lồ và 75 bức tượng bằng gỗ và đồng trong lần khai quật khổng lồ.

Bộ Cổ vật Ai Cập hôm 23.11 cho biết, các xác ướp được khai quật dưới chân đền Bastet, ở nghĩa địa Saqqara, gần kim tự tháp Giza ở Cairo - theo tờ News24. Đây là nơi dành riêng cho việc thờ cúng mèo của người Ai Cập cổ đại.

Bộ trưởng Cổ vật Khaled El-Enany đã mô tả khám phá này là “cả một viện bảo tàng".

Ông cho biết các nghiên cứu khảo cổ ban đầu cho thấy 5 trong số các xác ướp là sư tử con.

Tượng mèo được khai quật ở Saqqara. Ảnh: Reuters
Các cổ vật khác được phát hiện trong lần khai quật này bao gồm các bức tượng mèo, bò Apis, cầy mangut, vẹt, chim ưng và vị thần Ai Cập cổ đại Anubis mình người đầu chó.

Các cổ vật thuộc về triều đại Pharaoh thứ 26, thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên, ông Enany nói.

Xác ướp sư tử. Ảnh: EPA
Lần khai quật này còn phát hiện bộ sưu tập các vị thần Ai Cập cổ đại dưới dạng 73 bức tượng đồng mô tả thần Osiris, 6 bức tượng bằng gỗ của Ptah-Soker và 11 bức tượng của nữ chiến thần Sekhmet.

Ai Cập đã tìm cách thúc đẩy di sản độc đáo của mình như một cách để vực dậy ngành du lịch quan trọng, nơi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự bất an chính trị và các cuộc tấn công.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng các địa điểm khảo cổ và bảo tàng Ai Cập bị quản lý tắc trách và yếu kém.

Hình ảnh những cổ vật, xác ướp được khai quật tại Ai Cập:

Xác ướp mèo. Ảnh: EPA
Xác ướp cá sấu. Ảnh: AFP
 
Ảnh: AFP
 
Buổi công bố cổ vật ngày 23.11 tại Ai Cập. Ảnh: AFP
 
Xác ướp mèo. Ảnh: AFP
 
Du khách chiêm ngưỡng các xác ướp mới được khai quật. Ảnh: AFP
 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn