MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mumbai phong tỏa khi Ấn Độ đối mặt với tình trạng thiếu vaccine

Hải Anh LDO | 10/04/2021 12:19
Bang Maharashtra, nơi có siêu đô thị Mumbai, phải áp đặt lệnh phong tỏa dịp cuối tuần kể từ 10.4 trong bối cảnh Ấn Độ có số ca lây nhiễm tăng mạnh và đối diện với nguy cơ thiếu vaccine.

Từ cuối tháng 3, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 1 triệu ca COVID-19 mới do buông lỏng cảnh giác. Bang Maharashtra và thủ phủ Mumbai của bang này đang chứng kiến đợt lây nhiễm nặng nề nhất Ấn Độ.

Các nhà hàng ở bang này phải đóng cửa và các cuộc tụ tập công cộng trên 5 người bị cấm. Mỗi cuối tuần từ 10.4 cho đến cuối tháng 4, 125 triệu người của bang Maharashtra bị yêu cầu ở trong nhà, ngoại trừ mua sắm thực phẩm, thuốc men...

"Tôi hoàn toàn không ủng hộ việc phong tỏa nhưng tôi không nghĩ chính quyền có lựa chọn nào khác", chuyên gia truyền thông Neha Tyagi, 27 tuổi, chia sẻ với AFP tại Mumbai.

Ấn Độ thúc đẩy tiêm chủng cho 1,3 tỉ người dân nhưng đến nay chỉ 94 triệu liều vaccine đã được tiêm và lượng dự trữ cũng ở mức thấp, theo AFP.

Chính quyền Mumbai cho biết, 25 trong số 71 bệnh viện tư trong thành phố có tiêm chủng vaccine đã cạn kiệt nguồn cung từ 8.4. Tình hình tại các trung tâm tiêm chủng do chính phủ điều hành cũng không khả quan hơn, từ sáng 9.4, một bệnh viện dã chiến 1.000 giường đã từ chối những người đến tiêm liều vaccine đầu tiên.

Tờ Times of India đưa tin ngày 9.4, dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ chỉ ra, trung bình các bang chỉ còn vaccine dự trữ cho hơn 5 ngày và một số khu vực đang phải vật lộn với tình trạng thiếu vaccine trầm trọng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah tuyên bố ngày 9.4: "Nói rằng thiếu vaccine là không đúng. Vaccine đã được cung cấp cho tất cả các bang theo nhu cầu của họ".

Giám đốc điều hành của Viện Huyết thanh của Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, đã cảnh báo rằng năng lực sản xuất đang "rất căng thẳng".

Các quốc gia nghèo hơn, cũng như một số quốc gia giàu có, phụ thuộc rất nhiều vào Viện Huyết thanh về vaccine AstraZeneca. Tuy nhiên, từ tháng trước, New Delhi đã ngừng xuất khẩu vaccine để ưu tiên cho nhu cầu trong nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn