MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
3 lính đánh thuê người Nga ở phía bắc Mali. Ảnh: Quân đội Pháp

Mỹ áp lệnh trừng phạt liên quan tới nhóm dấy binh nổi loạn ở Nga

Thanh Hà LDO | 28/06/2023 08:01

Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với 4 công ty liên quan đến "giao dịch vàng" để tài trợ cho Wagner Group - nhóm vừa dấy binh nổi loạn ở Nga.

Lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ nhắm tới các công ty ở Nga, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Cộng hòa Trung Phi “đã tham gia những giao dịch vàng bất hợp pháp để tài trợ cho Wagner Group duy trì và mở rộng lực lượng vũ trang, trong đó có ở Ukraina và châu Phi”.

Cá nhân bị trừng phạt là Andrey Nikolayevich Ivanov - giám đốc điều hành người Nga trong Wagner Group. Ivanov đã “làm việc chặt chẽ với tổ chức Africa Politology của thủ lĩnh Wagner Evgeny Prigozhin và các quan chức chính phủ cấp cao của Mali về thỏa thuận vũ khí, mối quan tâm về mỏ và các hoạt động khác của Wagner Group ở Mali”, theo Bộ Tài chính Mỹ.

Thông cáo cho hay, Wagner Group đã tài trợ cho các hoạt động thông qua cách khai thác tài nguyên thiên nhiên ở các quốc gia như Cộng hòa Trung Phi và Mali.

Mỹ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu trừng phạt vào những nguồn doanh thu của Wagner Group để làm suy giảm ảnh hưởng của tổ chức này ở châu Phi, Ukraina và những nơi khác, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson nói.

“Cái chết và sự tàn phá đã theo sau Wagner ở mọi nơi tổ chức này hoạt động, và Mỹ sẽ tiếp tục hành động để buộc tổ chức này phải chịu trách nhiệm" - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay.

Tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt Ivan Maslov - người đứng đầu nhóm Wagner ở Mali. Cơ quan này cáo buộc nhóm Wagner “tìm cách che đậy nỗ lực mua thiết bị quân sự để sử dụng ở Ukraina".

"Mỹ phản đối nỗ lực của bất kì quốc gia nào hỗ trợ Nga thông qua Wagner Group” - Bộ Tài chính Mỹ cho biết thêm.

Các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ nhắm vào những công ty tạo nguồn ngân sách cho Wagner Group được công bố vài ngày sau cuộc binh biến do người đứng đầu nhóm lính đánh thuê, ông Evgeny Prigozhin, lãnh đạo.

Cuối tuần qua, Prigozhin phát động một cuộc nổi dậy bất ngờ chống lại giới lãnh đạo quân sự của Nga, giành quyền kiểm soát một trụ sở quân sự phía nam và đưa binh sĩ hướng về Mátxcơva.

Cuộc nổi dậy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, và ngày 24.6, Evgeny Prigozhin rút quân, chấp nhận thỏa thuận do nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian. Theo ông Lukashenko, Prigozhin đã đi từ Nga đến Belarus ngày 27.6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn