MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giới thiệu dự án Alaska LNG trên website của Alaska Gasline Development Corp (AGDC). Ảnh: Website AGDC

Mỹ bật đèn xanh cho xuất khẩu LNG từ siêu dự án ở Alaska

Thanh Hà LDO | 15/04/2023 07:48

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Alaska LNG. Đây là dự án lớn hứa hẹn giúp Mỹ cạnh tranh với Nga trong vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Bắc Cực đến châu Á.

Bộ Năng lượng Mỹ đã phê duyệt xuất khẩu LNG của Alaska Gasline Development Corp (AGDC) từ dự án này sang các quốc gia mà Mỹ không có hiệp định thương mại tự do.

Những người ủng hộ dự án trị giá khoảng 39 tỉ USD hi vọng dự án sẽ hoạt động vào năm 2030 nếu nhận được đầu tư và tất cả các giấy phép cần thiết. LNG từ dự án sẽ được xuất khẩu chủ yếu sang các nước ở châu Á.

Frank Richards - chủ tịch của AGDC thuộc sở hữu của bang Alaska - cho biết, công ty sẽ xem xét quyết định dài 51 trang khi phát triển dự án. Dự án này sẽ "cung cấp cho người dân Alaska và các đồng minh của Mỹ một nguồn năng lượng đáng kể với lượng khí thải thấp, được sản xuất có trách nhiệm, phù hợp với các ưu tiên môi trường quốc tế".  AGDC vẫn chưa đạt được quyết định đầu tư cuối cùng cho dự án.

Alaska LNG bao gồm một cơ sở hóa lỏng trên bán đảo Kenai ở phía nam Alaska và một đường ống dài 1.300 km để vận chuyển khí đốt mắc kẹt ở miền bắc Alaska đi khắp tiểu bang.

Dự án xuất khẩu LNG này lần đầu tiên được chính quyền Tổng thống Donald Trump phê duyệt và bị các nhóm môi trường phản đối. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tiến hành đánh giá môi trường với Alaska LNG, kết luận rằng dự án mang lại lợi ích kinh tế, an ninh quốc tế và các bên phản đối đã không chứng minh được việc xuất khẩu không vì "lợi ích chung".

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã sửa đổi phê duyệt trước đó để cấm thải khí nhà kính carbon dioxide liên quan đến dự án vào khí quyển. Tuy nhiên, quyết định này cũng bị các nhóm môi trường chỉ trích là "quả bom carbon".

Nhà hoạt động môi trường Lukas Ross tại Friends of the Earth cho biết, đây là lần thứ hai Mỹ chấp thuận một "siêu dự án nhiên liệu hóa thạch" trong vòng nhiều tháng.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Biden đã phê duyệt dự án khoan dầu khí Willow trị giá 7 tỉ USD của ConocoPhillips tại vùng North Slope của Alaska.

Nga có kế hoạch khởi động dây chuyền đầu tiên trong 3 dây chuyền tại dự án Arctic LNG-2 - một trong những cơ sở LNG lớn nhất thế giới - vào cuối năm 2023. 

Theo Reuters, chính quyền ông Biden đang nỗ lực phê duyệt thêm xuất khẩu LNG của Mỹ khi nước này cạnh tranh với Nga - nước vốn là một trong những nhà xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới.

Nga đang chịu sức ép từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây sau xung đột ở Ukraina và Mỹ đã tăng cường xuất khẩu LNG sang châu Âu sau khi Nga cắt khí đốt vận chuyển qua đường ống tới châu lục này. 

Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang Mỹ (FERC) - một cơ quan độc lập - có quyền giám sát theo quy định đối với địa điểm, việc xây dựng và vận hành của Alaska LNG. FERC đã phê duyệt cho xây dựng dự án vào năm 2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn