MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỹ chuyển gần 500.000 USD tiền tịch thu của Nga cho Ukraina. Ảnh: NYP

Mỹ bất ngờ chuyển tài sản tịch thu của Nga cho Estonia

Ngọc Vân LDO | 19/02/2024 21:02

Mỹ chuyển tài sản tịch thu của Nga cho Estonia là nhằm lách luật về việc gửi tiền tới Ukraina.

RT đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ chuyển gần 500.000 USD tiền tịch thu của Nga cho Estonia, từ đó số tiền này sẽ được sử dụng để sửa chữa lưới điện của Ukraina. Đây là vụ chuyển giao đầu tiên và sử dụng Estonia như một nước trung gian để lách luật của Mỹ cấm quyên góp trực tiếp cho Ukraina.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, số tiền này đã được một công ty gia công và hàn của Latvia sử dụng để mua máy mài đồ gá Jig từ công ty có trụ sở tại Connecticut (Mỹ) vào năm 2018. Sau đó, một nhóm buôn lậu người Latvia và Ukraina định chuyển máy vào Nga, vi phạm các hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, thiết bị nói trên có thể được xuất khẩu sang EU nhưng không được xuất khẩu sang nơi khác do “ứng dụng của máy trong các chương trình quốc phòng và phổ biến hạt nhân”.

Máy mài đã bị chính quyền Mỹ và Latvia chặn lại trước khi đến Nga. Một người đàn ông Latvia bị bắt vào năm 2022 và bị dẫn độ đến Connecticut. Tuần trước, người này đã nhận tội vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Trong cuộc họp chung tại Hội nghị An ninh Munich hôm 17.2, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Lisa Monaco và Tổng thư ký Estonia Tonis Saar tuyên bố rằng, số tiền 484.696 USD dùng để mua máy đã được chuyển cho chính phủ Estonia. Estonia sẽ sử dụng số tiền đó để tài trợ cho một chương trình sử dụng máy bay không người lái nhằm đánh giá thiệt hại đối với lưới điện Ukraina.

Tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết: “Đây là vụ chuyển giao đầu tiên thuộc loại này từ Mỹ cho một đồng minh nước ngoài với mục đích rõ ràng là hỗ trợ Ukraina. Số tiền bị tịch thu đang được chuyển đến Estonia vì theo các quy định hiện hành, Mỹ không cho phép chuyển trực tiếp sang Ukraina”.

Mỹ trước đây đã sử dụng 5,4 triệu USD trong quỹ bị thu hồi để tài trợ cho chương trình của Bộ Ngoại giao nhằm hỗ trợ các cựu chiến binh Ukraina, nhưng cho đến nay vẫn chưa gửi bất kỳ khoản tiền mặt nào bị tịch thu của Nga ra nước ngoài.

Việc chuyển các quỹ bị đóng băng không liên quan đến việc sử dụng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga để tài trợ cho các nỗ lực chiến tranh của Ukraina.

Khoảng 300 tỉ USD dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị đóng băng ở phương Tây kể từ năm 2022, và các quan chức ở Washington và Brussels cam kết sẽ tịch thu số tiền mặt này để trao cho Kiev. Tuy nhiên, hiện chưa có cơ chế pháp lý nào để thực hiện việc như vậy.

Lieve Mostrey - Giám đốc điều hành của cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Brussels - cảnh báo trong tuần này rằng việc tịch thu tài sản của Nga sẽ làm suy yếu niềm tin vào thị trường phương Tây.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, bất kỳ hành động tịch thu nào cũng sẽ bị coi là “trộm cắp” và sẽ hứng chịu phản ứng “cực kỳ khắc nghiệt” từ Mátxcơva.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn