MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lính cứu hỏa Nga chữa cháy tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov sau cuộc tấn công của Ukraina. Ảnh: Bộ Khẩn cấp Nga

Mỹ bất ngờ phản đối Ukraina tấn công các cơ sở dầu khí Nga

Khánh Minh LDO | 24/03/2024 08:58

Mỹ lo ngại rằng, việc Ukraina tấn công các cơ sở dầu khí Nga có thể ảnh hưởng đến nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden.

Tờ Financial Times cho hay, các quan chức Mỹ đã nhiều lần cảnh báo các chỉ huy quân đội Ukraina rằng, các cuộc tấn công của họ vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga có thể khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Washington được cho là lo ngại rằng, điều này có thể đe dọa đến nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden.

Tờ báo Anh dẫn lời một trong những nguồn tin cho biết, Nhà Trắng "ngày càng thất vọng trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trắng trợn của Ukraina" nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác của Nga.

Sự phản đối của Washington diễn ra vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, khi "ông Biden phải đối mặt với cuộc chiến tái tranh cử khó khăn trong năm nay với giá xăng tăng cao, tăng gần 15% trong năm nay" - tờ báo lưu ý.

Cựu cố vấn năng lượng Nhà Trắng Bob McNally nói với Financial Times: “Không gì khiến một tổng thống Mỹ đương nhiệm sợ hơn việc giá xăng tăng vọt trong năm bầu cử”.

Tờ báo cho biết, cơ quan an ninh Ukraina (SBU) và cơ quan tình báo quân sự Ukraina (GUR) đứng đằng sau chuỗi các cuộc tấn công gần đây. Theo các nguồn tin, những cảnh báo từ Washington đã được chuyển trực tiếp tới các quan chức cấp cao của các cơ quan này.

Biện minh về hành động tấn công, Kiev tuyên bố rằng, các cuộc tấn công làm suy yếu việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga ở tiền tuyến và làm tổn hại đến lợi nhuận của Mátxcơva từ việc buôn bán dầu mỏ. Các cuộc tấn công cũng "giáng đòn mang tính biểu tượng bằng cách đưa cuộc chiến đến gần Mátxcơva hơn".

Một số nguồn tin còn cho hay, Kiev đang dùng chiến lược này để gây áp lực buộc Washington phải phê duyệt khoản viện trợ 60 tỉ USD cho Ukraina.

Giới chức Mỹ cảnh báo phía Ukraina, các hoạt động phá hoại có thể làm giảm nguồn cung cho thị trường dầu mỏ toàn cầu và đẩy giá xăng dầu lên cao.

Financial Times cho biết, Nga cũng có thể đóng cửa đường ống dẫn dầu CPC, đi từ Kazakhstan đến cảng Novorossiysk của Nga và được các công ty phương Tây khổng lồ ExxonMobil và Chevron sử dụng.

Theo các tuyên bố chính thức và thông tin truyền thông, đã có ít nhất hàng chục cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga trong năm nay. Ngay từ đầu năm, vào ngày 18.1, Ukraina đã tấn công vào một cơ sở dầu mỏ ở St. Petersburg. Một trong những sự cố mới nhất xảy ra ở vùng Samara, nơi một máy bay không người lái của Ukraina đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu vào thứ Bảy tuần trước (16.3).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn