MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu (phải) phát biểu hôm 24.6 về S-400 và F-35. Ảnh: Hurriyet.

Mỹ bị cô lập khi định đẩy Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35

Thanh Hà LDO | 25/06/2019 11:23

Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết hôm 24.6, Mỹ cũng bị cô lập khi gây sức ép với Thổ Nhĩ Kỳ về chương trình F-35.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ankara, ông Cavusoglu cho biết, các quốc gia đối tác trong chương trình F-35 không ủng hộ các động thái mà Mỹ tiến hành trong việc ngừng đào tạo phi công, theo Reuters.

Hồi đầu tháng 6, Lầu Năm Góc tuyên bố, các phi công Thổ Nhĩ Kỳ đang đào tạo trong chương trình máy bay chiến đấu F-35 đã bị ngừng đào tạo tại một căn cứ không quân của Mỹ ở Arizona sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 của Nga.

Các đồng minh NATO đã bất đồng về vấn đề này trong nhiều tháng. Washington cho rằng, S-400 không tương thích với mạng lưới phòng thủ của NATO và có thể gây hại cho F-35 - máy bay mà Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chế tạo và có kế hoạch mua sắm.

Nhật báo Hurriyet dẫn lời ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: "Tất cả các quyết định nên được đưa ra với sự đồng thuận". Ông nhấn mạnh rằng, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một đối tác trong chương trình và có những đóng góp lớn.

Thổ Nhĩ Kỳ là 1 trong 9 quốc gia trong chương trình Máy bay chiến đấu liên hợp (Joint Strike Fighter - JSF) cùng với Mỹ, Anh, Italia, Canada, Australia, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy.

Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu nhấn mạnh, không có gì bảo đảm sự bảo vệ của NATO trong trường hợp một cuộc tấn công nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ và năng lực của liên minh chỉ chiếm 30% không phận của Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm hiện tại.

Thêm vào đó, các đồng minh NATO, đặc biệt là Mỹ, Đức và Hà Lan đã rút tên lửa Patriot của họ khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảm ơn Italia và Tây Ban Nha đã mở rộng triển khai hệ thống phòng không của họ, nhờ đó giúp Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ vùng trời của nước này.

"Bất kể lệnh trừng phạt nào sẽ được quyết định, bất kể tuyên bố nào từ Mỹ, chúng tôi cũng đã mua S-400 và hiện đang trao đổi về thời gian khi nào các hệ thống này được giao" –  ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Việc mua thiết bị quân sự từ Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ bị  Mỹ trừng phạt theo đạo luật năm 2017 mang tên Đạo luật Chống những đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

Tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng sẽ thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Nhật Bản trong tuần này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn