MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thống đốc bang California. Ảnh: CNN.

Mỹ: California ban bố tình trạng khẩn cấp sau ca tử vong đầu tiên

Lê Thanh Hà LDO | 05/03/2020 10:18

Bang California (Mỹ) đã ban bố tình trạng khẩn cấp với dịch COVID-19 sau khi xác nhận ca tử vong đầu tiên tại bang này, đồng thời số lượng các ca dương tính tại Mỹ tiếp tục tăng.

Giới chức y tế bang California (Mỹ) đã xác nhận ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên ở bang. Bệnh nhân là một cụ ông được điều trị tại Trung tâm y tế Kaiser Permanente Roseville, phía Bắc Sacramento. Có ít nhất 10 nhân viên y tế và 5 nhân viên ứng cứu khẩn cấp đã phải cách ly sau khi tiếp xúc với bệnh nhân. Đây là ca tử vong đầu tiên xuất hiện ngoài bang Washington

Ngay sau đó, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp để kịp thời ứng phó với dịch bệnh và xác nhận bang này đã có 53 trường hợp nhiễm COVID-19. 

"California đang triển khai mọi biện pháp khẩn cấp phát hiện người nhiễm COVID-19 và giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh này", Thống đốc bang này tuyên bố.

Hôm 27.2, Thống đốc California Gavin Newsom cho biết giới chức hữu quan đang giám sát chặt chẽ với 8.400 người tới từ nhiều chuyến bay do trong số này có người biểu hiện các triệu chứng "đáng quan ngại" với COVID-19.

157 ca nhiễm và 11 ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã được xác nhận trong bối cảnh các ca nhiễm mới tiếp tục xuất hiện gần New York và Los Angeles.

Tính đến 5.3, dịch bệnh do COVID-19 đã lây nhiễm tới hơn 95.000 người và khiến 3.285 người tử vong trên toàn thế giới

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn