MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau ca bệnh "nai xác sống" đầu tiên ở Công viên Quốc gia Yellowstone giới chức Mỹ lo ngại căn bệnh có thể lây sang người. Ảnh: Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ

Mỹ cảnh báo nguy cơ bệnh "nai xác sống" lây lan sang người

Thanh Hà LDO | 27/12/2023 11:13

Ca bệnh "nai xác sống" đầu tiên được phát hiện ở khu vực Wyoming của Công viên Quốc gia Yellowstone, Mỹ vào tháng 11 làm dấy lên lo ngại về khả năng căn bệnh lây lan sang người.

Theo Fox News, việc phát hiện ca đầu tiên của bệnh suy mòn mãn tính (CWD), hay còn gọi là bệnh "nai xác sống", ở Công viên quốc gia Yellowstone làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bệnh lây từ động vật sang người.

Căn bệnh này từng được ghi nhận ở các cá thể hươu, nai, nai sừng xám, nai sừng tấm ở các vùng phía bắc của Mỹ, Canada, Na Uy và Hàn Quốc.

Các triệu chứng của bệnh "nai xác sống" có thể mất đến 1 năm để phát triển. Căn bệnh này gây ra những thay đổi trong não và hệ thống thần kinh của vật chủ, khiến động vật mắc bệnh có thể bị sụt cân, đi đứng loạng choạng và thể hiện các triệu chứng về thần kinh.

Căn bệnh này gây tử vong, không có phương pháp điều trị hoặc vaccine nào sẵn có.

Hiện các nhà khoa học đang gióng lên hồi chuông cảnh báo bệnh có thể lây nhiễm sang người dù chưa có trường hợp nào được ghi nhận.

Theo CDC Mỹ, một số nghiên cứu trên động vật cho thấy bệnh "nai xác sống" gây rủi ro cho một số loại linh trưởng không phải người, như khỉ, sau khi ăn thịt từ động vật bị nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với não hoặc dịch cơ thể của hươu hoặc nai sừng tấm nhiễm bệnh.

“Những nghiên cứu này làm dấy lên mối lo ngại rằng cũng có thể có rủi ro cho con người” - CDC Mỹ nêu rõ.

Theo The Guardian, Tổ chức liên minh vì đời sống hoang dã công cộng ước tính vào năm 2017 rằng, có 7.000 đến 15.000 động vật bị nhiễm bệnh "nai xác sống" mỗi năm đã vô tình bị con người ăn thịt và con số này dự kiến tăng 20% mỗi năm.

Theo USA Today, năm 2005, các nhà nghiên cứu bắt đầu quan sát 80 người ăn nhầm thịt bị nhiễm bệnh và phát hiện ra rằng nhóm này "không có thay đổi đáng kể nào về tình trạng sức khỏe".

Tuy nhiên, mùa săn bắn đang diễn ra, do đó CDC Mỹ khuyến nghị những người thợ săn cân nhắc việc kiểm tra kỹ những con vật đó trước khi ăn thịt.

Cơ quan này cũng khuyến nghị thợ săn được hươu và nai sừng tấm hoang dã từ các khu vực có báo cáo về bệnh "nai xác sống" nên theo dõi hướng dẫn về động vật hoang dã và y tế công cộng của tiểu bang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn