MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP

Mỹ cắt giảm quân khỏi Đức vì mối đe doạ của Trung Quốc ở Biển Đông?

Ngọc Vân LDO | 26/06/2020 13:49

Mối đe dọa của Trung Quốc với Biển Đông, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á là một trong những lý do khiến Mỹ cắt giảm quân ở Châu Âu.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 25.6 nói rằng các mối đe dọa của Trung Quốc đối với Ấn Độ và các nước Đông Nam Á, cũng như Biển Đông, là những lý do chính để Mỹ giảm quân ở Đức. 

Tờ Times of India dẫn lời ông Pompeo phát biểu tại một hội nghị trực tuyến của Diễn đàn Brussels rằng, quyết định rút quân Mỹ khỏi Đức là một chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng vì quân số đó được chuyển đến những nơi khác. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ cắt giảm khoảng 10.000 binh sĩ ở Đức, xuống còn khoảng 25.000 quân.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho hay, những hành động của Trung Quốc có nghĩa là “có những mối đe dọa” cho Ấn Độ và các quốc gia như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Biển Đông. 

“Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi luôn sẵn sàng để đối phó với quân đội PLA Trung Quốc một cách phù hợp. Chúng tôi nghĩ rằng đây là thách thức của thời đại chúng ta và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi có nguồn lực để thực hiện điều đó” - ông Pompeo nói.

Cũng tại Diễn đàn Brussels ngày 25.6, Ngoại trưởng Mỹ nói về cuộc đụng độ biên giới Trung-Ấn đẫm máu, về những hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông và các chính sách kinh tế độc hại của Trung Quốc. 

Ông Pompeo tuyên bố Mỹ và EU sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại về Trung Quốc và những thách thức mà Bắc Kinh đặt ra. Cuộc đối thoại này sẽ giúp liên minh xuyên Đại Tây Dương xây dựng “sự hiểu biết chung về mối đe dọa của Trung Quốc”. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng hai bên cần một “bộ dữ liệu tập thể” về các hành động của Trung Quốc để hai bên có thể cùng nhau hành động. Châu Âu thường bị cho là “ngây thơ” về Trung Quốc, có thái độ nhân từ hơn nhiều với Bắc Kinh - ông Pompeo nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn