MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lầu Năm Góc gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia ở Washington D.C. Ảnh: AFP

Mỹ chấp thuận gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia tại Điện Capitol

Ngọc Vân LDO | 10/03/2021 09:30

Lầu Năm Góc chính thức gia hạn triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Điện Capitol thêm khoảng 2 tháng để đề phòng các mối đe dọa bạo lực có thể xảy ra.

AP dẫn thông báo ngày 9.3 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, gần 2.300 lính Vệ binh Quốc gia sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh tại Washington D.C cho đến ngày 23.5, theo yêu cầu của Cảnh sát Capitol.

Hiện có khoảng 5.100 vệ binh ở Washington D.C và họ dự kiến ​​sẽ rời đi vào cuối tuần này. Không rõ liệu có bất kỳ lực lượng nào trong số đó sẽ phải ở lại thêm, hay bất kỳ binh lính mới nào đến và được huấn luyện hay không.

Theo Lầu Năm Góc, các quan chức quốc phòng sẽ làm việc với Cảnh sát Capitol để giảm dần số lượng vệ binh cần thiết trong thành phố theo thời gian.

Quyết định giữ các thành viên Vệ binh Quốc gia ở lại thủ đô nhấn mạnh mối lo ngại về an ninh tại Điện Capitol, hai tháng sau khi những kẻ bạo loạn đột nhập tòa nhà Quốc hội trong một cuộc tấn công khiến 5 người thiệt mạng. Cơ quan thực thi pháp luật vẫn trong tình trạng tăng cường an ninh để đối phó với thông tin tình báo cho thấy các nhóm dân quân có thể đe dọa đến Điện Capitol.

Yêu cầu kéo dài thời gian triển khai vệ binh đã vấp phải sự phản đối vào tuần trước, vì một số thống đốc bày tỏ sự miễn cưỡng hoặc thẳng thừng từ chối giao quân. Các quan chức quốc phòng giấu tên cho biết, hiện dường như đã có đủ các bang sẵn sàng cung cấp lực lượng vệ binh cho sứ mệnh.

Trước đó ngày 9.3, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng, quyết định duy trì sự hiện diện của Lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ dựa trên những lo ngại về thực thi pháp luật địa phương cùng với nhu cầu của Cảnh sát Capitol.

“Nó không chỉ là về đánh giá mối đe dọa, mà là về khả năng hỗ trợ mà Cảnh sát Capitol hiện có thể thiếu và có thể cần phải xem xét để cải thiện” - ông Kirby nói.

Các quan chức quân đội Mỹ cho biết, chi phí triển khai khoảng 26.000 vệ binh tới Điện Capitol từ ngay sau cuộc bạo động ngày 6.1 đến nay là gần 500 triệu USD. Không có ước tính chi phí cho hai tháng tiếp theo được công bố. Các chi phí bao gồm nhà ở, đi lại, tiền lương, phúc lợi và những thứ cần thiết khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn