MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỹ chính thức tuyên bố rút khỏi INF, Nga cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang mới. Ảnh: AP.

Mỹ chính thức chốt hạ số phận hiệp ước tên lửa thời Chiến tranh Lạnh

Hải Anh LDO | 02/02/2019 08:58
Ngày 1.2, Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước tên lửa hạt nhân từ thời Chiến tranh Lạnh với cáo buộc Nga vi phạm. Nga đã cảnh báo động thái rút này có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang mới ở Châu Âu.

AFP cho hay, Washington tuyên bố, một hệ thống tên lửa tầm trung mới của Nga vi phạm Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Theo Tổng thống Donald Trump, Mỹ sẽ dừng các nghĩa vụ theo hiệp ước INF kể từ ngày 2.2 và bắt đầu một quá trình rút hoàn toàn trong sáu tháng.

"Mỹ đã hoàn toàn tuân thủ hiệp ước INF trong hơn 30 năm, nhưng chúng tôi sẽ không để bị hạn chế bởi các điều khoản của hiệp ước này trong khi Nga không tuân thủ" - ông Donald Trump nói.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho hay, Mỹ đã thông báo về những cáo buộc vi phạm hiệp ước cho Nga hơn 30 lần.

"Sự vi phạm của Nga khiến hàng triệu người Châu Âu và Mỹ bị đặt trong mối đe dọa lớn hơn, nhằm mục đích đưa Mỹ vào thế bất lợi về quân sự, đồng thời khiến suy giảm cơ hội chuyển mối quan hệ song phương của chúng ta theo hướng tốt hơn" - AFP dẫn lời ông Pompeo.

Tuy nhiên, ông Pompeo khẳng định, Mỹ vẫn sẵn sàng đối thoại với Nga với hy vọng nước này tuân thủ hiệp ước.

Chia sẻ với báo giới sau đó, ông Donald Trump bày tỏ mong muốn "đưa các bên vào một căn phòng lớn và đẹp đẽ và xây dựng một hiệp ước mới", nhưng trong hiệp ước này, Mỹ "không thể bị đặt vào thế bất lợi".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, việc Mỹ rút khỏi hiệp ước được ký kết  dưới thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev sẽ tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết, quyết định ngày 1.2 của Mỹ không phải về Nga mà là "chiến lược của Mỹ để thoát khỏi các nghĩa vụ pháp lý quốc tế trong các lĩnh vực khác nhau".

Bà chia sẻ với đài Rossiya 1 rằng, Mỹ đã không cung cấp bằng chứng, hay ảnh vệ tinh... để làm rõ các cáo buộc. Bà cũng nhấn mạnh rằng, khi Washington rời bỏ hiệp ước, Mátxcơva "có quyền có phản ứng thích hợp".

Trong tuyên bố sau đó, NATO cho biết, các đồng minh của Mỹ "hoàn toàn ủng hộ" việc rút khỏi hiệp ước và nhất trí rằng các hệ thống tên lửa hành trình phóng từ mặt đất 9M729 của Nga là nguyên nhân khiến Mỹ lo ngại, đã vi phạm hiệp ước.

Các nhà lãnh đạo Châu Âu khác cũng lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về hậu quả khi hiệp ước bị phá bỏ, kêu gọi Nga giải quyết các mối quan ngại trước khi Mỹ chính thức rút vào tháng 8 tới.

"Đối với chúng tôi, rõ ràng Nga đã vi phạm hiệp ước này và đó là lý do tại sao chúng tôi phải đàm phán với Nga" -Thủ tướng Đức Angela Merkel nói.

Trong khi đó, Cao ủy phụ trách đối ngoại EU Federica Mogherini nói rằng, người Châu Âu không muốn "lục địa của chúng ta trở lại như chiến trường hoặc nơi các siêu cường khác đối đầu - những điều đã thuộc về lịch sử".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn