MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỹ cáo buộc tên lửa 9M729 của Nga vi phạm Hiệp ước INF. Ảnh: AFP.

Mỹ có khả năng sẽ ra đòn hạt nhân quyết định với Nga trong hôm nay

Thanh Hà LDO | 01/02/2019 15:15

Có khả năng Mỹ sẽ tuyên bố rút khỏi hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào ngày 1.2, theo thông tin của DPA.

Mỹ đã thông báo với các đồng minh NATO về ý định của mình, theo hãng tin này. Khối có ý định ủng hộ quyết định này, thông qua một tuyên bố càng sớm càng tốt sau khi thông báo được phía Mỹ công bố.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến sẽ phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington vào sáng 1.2.

Không có tín hiệu chính thức nào từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy chủ đề của cuộc họp này là sẽ là hiệp ước INF. Tuy nhiên, trong chia sẻ ngày 31.1, các quan chức Bộ Ngoại giao cho biết, Mỹ chuẩn bị ngừng tuân thủ hiệp ước song phương về vũ khí hạt nhân tầm trung. 

Cuộc họp báo diễn ra một ngày sau khi những nỗ lực cứu vãn hiệp ước hạt nhân này thất bại. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết hôm 31.1 rằng, Nga thấy "không có tiến triển" trong việc duy trì hiệp ước được ký hơn 30 năm trước.

"Lập trường của Mỹ vẫn còn khá cứng rắn và theo kiểu "tối hậu thư"" - hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời ông Ryabkov. Phát biểu này được đưa ra sau khi ông gặp gỡ Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Ủy ban Kiểm soát vũ khí Mỹ Andrea Thompson tại Bắc Kinh.

Chính quyền ông Donald Trump đã cảnh báo hồi tháng 12 rằng họ sẽ rời khỏi hiệp ước song phương nếu Nga không tuân thủ trong vòng 60 ngày, trong đó lấy ngày 2.2 là hạn chót.

Mỹ cáo buộc các tên lửa phóng từ mặt đất 9M729 của Nga vi phạm giới hạn của hiệp ước INF đối với các lực lượng hạt nhân tầm trung. Trong đó, Mỹ cho rằng,  năng lực của tên lửa nằm trong phạm vi từ 500km đến 5.500km - phạm vi bị INF cấm và muốn Nga phá hủy những tên lửa này. 

Nga đã bác bỏ các cáo buộc và nói rằng việc phá bỏ hiệp ước sẽ đe dọa sự ổn định quốc tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn