MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khai thác dầu ở Texas, Mỹ. Ảnh: Xinhua

Mỹ có thể cấm bán dầu cho Trung Quốc

Khánh Minh LDO | 06/03/2024 15:21

Mỹ đề xuất cấm bán dầu cho Trung Quốc trong dự luật tài trợ được các nhà lập pháp ở Washington công bố.

Bloomberg đưa tin, Trung Quốc có thể bị cấm mua dầu từ nguồn Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ theo các điều khoản mới trong luật ngân sách được Quốc hội công bố hôm 3.3.

Vấn đề bán SPR sang Trung Quốc nóng lên sau khi gần 1 triệu thùng được giải phóng từ kho dự trữ dầu vào năm 2022 được bán cho UNIPEC America, một công ty con có trụ sở tại Houston của gã khổng lồ năng lượng nhà nước Trung Quốc Sinopec.

SPR là kho dự trữ dầu khẩn cấp được thiết lập sau lệnh cấm vận dầu mỏ ở Trung Đông năm 1973, khi một số nước sản xuất dầu tạm thời dừng vận chuyển dầu thô sang Mỹ. SPR hiện ở mức 360 triệu thùng, gần thấp nhất trong 40 năm do doanh số bán hàng vào năm 2022.

Các nhà lập pháp ở Washington đang tìm cách ngăn chặn Trung Quốc mua dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giải quyết sự cạnh tranh với Bắc Kinh, Bloomberg cho hay.

Năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố bán kỷ lục 180 triệu thùng dầu thô từ SPR trong nỗ lực kiềm chế giá nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh xung đột Ukraina. Ý tưởng là mua lại dầu ở mức giá thấp hơn để bổ sung vào kho dự trữ khẩn cấp, với tác dụng kép là thúc đẩy sản xuất dầu trong nước.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ bán dầu từ kho dự trữ chiến lược cho một công ty Trung Quốc. Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã bán dầu thô dự trữ cho một công ty con của công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc PetroChina vào năm 2017. Theo luật, Bộ Năng lượng Mỹ buộc phải bán dầu từ SPR trong một cuộc đấu giá cạnh tranh cho người trả giá cao nhất, kể cả người mua là một công ty nước ngoài.

Vào tháng 1.2023, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật có ngôn từ tương tự như luật tài trợ hiện hành của chính phủ, cấm bán SPR cho các thực thể nhà nước Trung Quốc. Tuy nhiên, dự luật đó đã không được Thượng viện thông qua.

Các chuyên gia khẳng định, động thái cấm bán dầu sang Trung Quốc chỉ là một chiêu trò chính trị và sẽ có ít hoặc không có tác động gì vì sự phụ thuộc của Trung Quốc vào dầu nhập khẩu của Mỹ là thấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn