MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một nam giới đeo khẩu trang khi đi mua sắm ở Alhambra, California. Ảnh: AFP/Getty.

Mỹ có thêm bằng chứng COVID-19 có thể lây lan cộng đồng

Hải Anh LDO | 29/02/2020 10:19
Mỹ phát hiện ca nhiễm COVID-19 thứ 2 không có lịch sử di chuyển hoặc liên hệ rõ ràng với các bệnh nhân nhiễm virus hoặc nhóm có nguy cơ, tín hiệu cho thấy có thể có sự lây lan chưa được phát hiện trong cộng đồng sở tại. 

Cơ quan y tế công quận Santa Clara, bang California, Mỹ xác nhận hôm 28.2 rằng, tại địa phương phát hiện ca nhiễm COVID-19 không có lịch sử đi lại hoặc liên hệ rõ ràng với những bệnh nhân nhiễm virus khác, CNBC đưa tin.

"Ca nhiễm mới này cho thấy đây là bằng chứng về lây lan cộng đồng nhưng mức độ vẫn chưa rõ ràng"  -  bác sĩ Sara Cody, giám đốc Sở Y tế Công quận Santa Clara thông tin. Bà nói rằng, điều cần làm hiện là chuẩn bị hành động để đối phó nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

Ca nhiễm mới tại Santa Clara nâng tổng số ca nhiễm virus ở bang California lên 10 ca và nâng tổng số ca nhiễm virus ở Mỹ lên ít nhất 63 ca. 

"Chúng tôi cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ca này có liên quan tới bất kỳ ca nào khác ở California" - bác sĩ Sara Cody nói. 

Trước ca nhiễm phát hiện hôm 28.2, tại quận Santa Clara đã có 2 ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, bệnh nhân mới nhất khác những ca khác bởi là một phụ nữ cao tuổi, không có lịch sử di chuyển hoặc liên quan nào tới du khách hoặc người nhiễm virus đã được phát hiện. 

Trước đó, hôm 26.2, giới chức y tế Mỹ xác nhận có ca nghi lây lan cộng đồng đầu tiên ở nước này, một cư dân quận Solano được chăm sóc y tế ở quận Sacramento, bang California. 

Một ngày trước đó, thành phố San Francisco đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương để chuẩn bị cho sự lây lan của dịch bệnh dù chưa có ca nhiễm nào được ghi nhận tại đây vào thời điểm đó. 

Thống đốc bang California Gavin Newsom thông tin ngày 27.2 rằng, tiểu bang hiện đang theo dõi hơn 8.400 người về virus Corona. Ông cũng cho biết, cơ quan y tế California đã có 200 kit thử virus và sẽ tiếp nhận thêm trong vài ngày tới. 

Phần lớn các ca nhiễm COVID-19 trong tổng số 63 ca được xác nhận ở Mỹ có liên quan tới những người được sơ tán khỏi Vũ Hán, Trung Quốc hoặc tàu du lịch Diamond Princess đã bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản.

Tính đến ngày 28.2, có 4.351 ca nhiễm virus và 67 ca tử vong vì COVID-19 tại ít nhất 48 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thông tin trong một cuộc họp báo. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn