MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: Reuters

Mỹ cố thủ ở Syria để ngăn chặn sự trở lại của "IS 2.0"

Vân Anh LDO | 14/11/2017 10:00
Quân đội Mỹ sẽ chiến đấu chống IS ở Syria đến "chừng nào kẻ thù muốn" - Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tuyên bố hôm 13.11.

Trong khi các lực lượng do Mỹ và Nga hậu thuẫn đang giành lại những vùng cuối cùng còn lại từ tay IS ở Syria, ông Mattis cho biết, mục tiêu dài hạn của quân đội Mỹ là ngăn chặn sự trở lại của "IS 2.0".

"Kẻ thù vẫn chưa tuyên bố thua trận nên chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu đến chừng nào chúng muốn" - Reuters dẫn lời ông Mattis phát biểu với báo giới tại Lầu Năm Góc về tương lai của chiến dịch ở Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực hòa bình lâu dài, cho rằng lực lượng Mỹ có mục tiêu thiết lập các điều kiện cho một giải pháp ngoại giao ở Syria.

"Chúng tôi sẽ không ra đi ngay lúc này trước tiến trình hòa bình Geneva" - ông Mattis bổ sung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nỗ lực chung để bình ổn Syria khi cuộc nội chiến kết thúc, bao gồm cả mở rộng thỏa thuận ngừng bắn hôm 7.7 ở vùng tam giác phía tây nam giáp Israel và Jordan.

Ông Mattis tin rằng khu vực này đang hoạt động ổn định và hy vọng sẽ có thêm nhiều khu vực khác như vậy để người tị nạn có thể sớm trở về nhà.

Trong khi đó, Nga tuyên bố muốn các lực lượng nước ngoài rút khỏi Syria.

Hôm 13.11, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Mỹ có 13 căn cứ ở Syria, còn Nga có 5. Lực lượng dân quân người Kurd nói rằng Washington đã thiết lập 7 căn cứ quân sự ở các vùng tại phía bắc Syria.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn