MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các tác dụng phụ sau tiêm vaccine COVID-19 đã được lường trước và thường không nghiêm trọng, sẽ biến mất trong vòng vài ngày. Ảnh: AFP

Mỹ công bố dữ liệu về tác dụng phụ "tốt" khi tiêm vaccine COVID-19

Phương Linh LDO | 24/02/2021 13:09
Trong khi việc tiêm chủng vaccine COVID-19 đang được triển khai khắp thế giới, các chuyên gia Mỹ đã thông tin: Tác dụng phụ là dấu hiệu vaccine đang hoạt động.

Tạp chí AARP của Mỹ đưa tin, dữ liệu công bố ngày 19.2 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) chỉ ra rằng các tác dụng phụ của vaccine COVID-19 là đúng như dự đoán và không nghiêm trọng trong phần lớn 22 triệu người đầu tiên được tiêm chủng ở nước này. Các triệu chứng được báo cáo thường xuyên nhất là nhức đầu (22,4%), mệt mỏi (16,5%) và chóng mặt (16,5%). Hai loại vaccine COVID-19 đang được sử dụng để tiêm chủng ở Mỹ là vaccine của Moderna và Pfizer-BioNTech.

Tiến sĩ y khoa William Moss, Giám đốc điều hành của Trung tâm Tiếp cận Vaccine Quốc tế tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, cho biết: “Sai lầm có thể xảy ra là khi mọi người bị bất ngờ hoặc không chuẩn bị cho các tác dụng phụ''.

Tác dụng phụ là dấu hiệu vaccine đang hoạt động

Tác dụng phụ từ vaccine không phải là hiếm, kể cả đối với vaccine cho các bệnh phổ biến khác như cúm mùa hay bệnh Zona.

Nói cách khác, những phản ứng từ nhẹ đến trung bình này là “một điều tốt” bởi vì “đó là dấu hiệu cho thấy hệ thống miễn dịch đang phản ứng với vaccine'', Tiến sĩ Moss cho hay.

Theo các chuyên gia, điều mấu chốt là phải biết cân nhắc giữa sự khó chịu tạm thời với lợi ích lâu dài - mức độ bảo vệ cao, chống lại bệnh dịch đã cướp sinh mạng của hơn 2,4 triệu người trên toàn cầu.

Người lớn tuổi có thể gặp ít tác dụng phụ hơn

Theo dữ liệu của CDC, chỉ khoảng 25% những người từ 50 đến 64 tuổi và 4% trong độ tuổi từ 65 đến 74 tuổi được tiêm vaccine trong giai đoạn 14.12.2020 - 13.1.2021 gặp phải các phản ứng phụ. Trong khi đó, 65% những người dưới 50 tuổi báo cáo gặp tác dụng phụ.

Trong khi vaccine COVID-19 đã được chứng minh là có hiệu quả tương tự ở người lớn tuổi, nhưng những người từ 50 tuổi trở lên dường như gặp ít tác dụng phụ hơn so với những người trẻ tuổi. Tuy chưa rõ nguyên nhân nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng, điều này có thể liên quan đến việc phản ứng miễn dịch suy giảm theo tuổi tác. Các nghiên cứu cũng chỉ ra, hầu hết mọi người gặp tác dụng phụ nghiêm trọng hơn sau liều tiêm vaccine thứ 2.

Làm thế nào để giảm bớt các tác dụng phụ?

Theo CDC, mặc dù các tác dụng phụ có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt thường ngày, nhưng hầu hết sẽ tự biến mất sau vài ngày. Do đó, hãy dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và hoạt động nhẹ nhàng trong vòng vài ngày sau tiêm.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu bạn bị đau hoặc khó chịu, thuốc giảm đau không bán theo đơn như thuốc chống viêm không steroid (Advil, Motrin) hoặc acetaminophen (Tylenol) có thể giúp mang lại cảm giác dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, CDC khuyên không nên sử dụng thuốc giảm đau trước khi tiêm chủng “với mục đích ngăn ngừa các triệu chứng sau tiêm”, vì vậy hãy đợi cho đến khi gặp các tác dụng phụ rồi mới dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Một tác dụng phụ khác có thể kéo dài hơn vài ngày là sưng hạch bạch huyết, dấu hiệu nhận biết là bạn có thể có cảm giác như một cục u dưới nách hoặc trên xương đòn. Chuyên gia nói rằng sưng tấy không có hại nhưng nó có thể kéo dài vài tuần và cuối cùng sẽ tự biến mất.

Phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau tiêm

Các phân tích liên bang về tháng đầu tiên triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Mỹ cho thấy một số tác dụng phụ nghiêm trọng - theo định nghĩa của CDC là bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào xảy ra sau khi tiêm - đã được báo cáo.

Dữ liệu của CDC ghi nhận khoảng 4,5 ca phản ứng dị ứng nghiêm trọng (còn gọi là sốc phản vệ) trên một triệu mũi tiêm vaccine trong tháng đầu tiên tiêm chủng ở Mỹ.

Tuy nhiên, CDC cho biết các phản ứng dị ứng nghiêm trọng là “cực kỳ hiếm” và những người từng bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ thành phần nào trong vaccine COVID-19 không nên tiêm chủng.

CDC cũng khuyến cáo những người có tiền sử sốc phản vệ nên theo dõi trong 30 phút sau khi tiêm, trong khi thời gian theo dõi đối với người bình thường chỉ 15 phút.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn