MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

Mỹ "dằn mặt" Ấn Độ đừng liều lĩnh mua S-400 của Nga

Song Minh LDO | 04/10/2018 13:00
Mỹ cảnh báo sẽ trừng phạt Ấn Độ nếu nước này ký hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 của Nga trong chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hôm nay (4.10), Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Ấn Độ và có cuộc gặp thượng đỉnh song phương. Dự kiến thỏa thuận mua S-400 sẽ được ký kết trong cuộc gặp này - theo Reuters.

Các cuộc đàm phán về hợp đồng mua bán S-400 trị giá hơn 5 tỉ USD giữa Ấn Độ và Nga đã được hoàn tất hồi tháng 5.

Theo luật mới của Mỹ, các nước ký thỏa thuận với Nga về quốc phòng hoặc tình báo có thể đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp. Tổng thống Donald Trump ký Đạo luật Chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) vào tháng 8.2017 và Đạo luật có hiệu lực từ năm 2018.

Đạo luật này nhằm trừng phạt Nga vì cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016 và sáp nhập Crưm năm 2014, cùng các cáo buộc khác.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả đồng minh và đối tác của chúng tôi ngừng giao dịch với Nga bởi họ sẽ bị trừng phạt theo CAATSA" - một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó cho biết đang thảo luận về việc liệu Ấn Độ có được miễn trừ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga và Iran hay không. Ông cho biết Washington không có ý định "trừng phạt các đối tác chiến lược lớn như Ấn Độ".

Tháng trước, Mỹ trừng phạt một đơn vị của quân đội Trung Quốc và lãnh đạo đơn vị này vì máy bay chiến đấu và tên lửa của Nga.

Mátxcơva cho rằng những biện pháp trừng phạt này làm suy yếu sự ổn định toàn cầu. "Tốt hơn là họ nên nhớ rằng có một khái niệm về sự ổn định toàn cầu mà họ đang làm suy yếu một cách khinh suất bằng cách khuấy đảo căng thẳng trong quan hệ Nga -Mỹ" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố. "Đùa với lửa là ngu ngốc, mà còn nguy hiểm nữa" - ông nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn