MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thành viên của YPG và SDF do Mỹ hậu thuẫn. Ảnh: Getty Images

Mỹ “dằn mặt” Thổ Nhĩ Kỳ vì định tấn công vùng đông bắc Syria

Khánh Minh LDO | 13/12/2018 08:14

Lầu Năm Góc hôm 12.12 tuyên bố bất kỳ hành động đơn phương nào ở vùng đông bắc Syria đều là mối lo ngại nghiêm trọng và không thể chấp nhận được, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ nói sẽ tấn công khu vực này trong vài ngày tới.

“Hành động quân sự đơn phương ở vùng đông bắc Syria của bất kỳ bên nào, đặc biệt là khi nhân viên quân sự Mỹ có thể hiện diện gần đó, là mối quan ngại lớn. Chúng tôi coi bất kỳ hành động như vậy là không thể chấp nhận” - Reuters dẫn lời chỉ huy Sean Robertson, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết trong một tuyên bố.

Ông Robertson nói rằng Mỹ cam kết đảm bảo an ninh ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cuộc chiến chống IS chưa kết thúc và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vẫn là một “đối tác cam kết” trong cuộc chiến chống nhóm phiến quân.

Trước đó, cùng ngày 12.12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự mới ở vùng đông bắc Syria nhằm vào các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) , và cuộc tấn công sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Các chiến binh người Kurd này lại là một thành phần quan trọng trong lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn, song bị Ankara cáo buộc là “cánh tay nối dài” của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.

“Mục tiêu của chúng tôi không bao giờ là lính Mỹ mà là thành viên của các nhóm khủng bố hoạt động trong khu vực, tôi đặc biệt nhấn mạnh điểm này” - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói thêm. “Chúng tôi cam kết biến vùng bờ đông sông Euphrates thành khu vực hoà bình và có thể sinh sống, như những khu vực khác của Syria mà chúng tôi đã đảm bảo”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn