MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ nhậm chức vào ngày 20.1. Ảnh: AFP

Mỹ dàn trận an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden sau hỗn loạn ở Quốc hội

Khánh Minh LDO | 10/01/2021 20:49
Mỹ tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden sau hỗn loạn ở Quốc hội hôm 6.1.

Cảnh báo bạo lực

Theo CNN, các chuyên gia cảnh báo rằng, những lời kêu gọi bạo lực sẽ gia tăng trước ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 20.1.

Jonathan Greenblatt, giám đốc điều hành của Liên đoàn chống phỉ báng, tổ chức chuyên theo dõi và chống lại sự hận thù, cho biết: “Chúng tôi đang thấy những lời bàn tán từ những kẻ cực đoan da trắng, từ những kẻ cực đoan cực hữu - họ cảm thấy được khích lệ trong thời điểm này. Chúng tôi sợ rằng bạo lực này thực sự có thể tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn”.

Reuters dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật hiện tại và trước đây cho biết, cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, nơi đặt trụ sở của cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, là một trong những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mỹ gần đây, biến một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất của quyền lực Mỹ thành địa điểm bạo lực chính trị.

John Scott-Railton, nhà nghiên cứu cấp cao tại Citizen Lab - nhóm chuyên giám sát an ninh mạng tại Đại học Toronto - cho biết, ông "vô cùng lo ngại" về lễ nhậm chức.

Ông nói với CNN: "Trong khi công chúng bàng hoàng với những gì đã xảy ra tại Điện Capitol hôm 6.1, thì ở một số góc nhất định trong các cuộc trò chuyện của cánh hữu, những gì đã xảy ra được coi là một thành công".

Trong những ngày và vài tuần trước cuộc bao vây Điện Capitol, các dấu hiệu cho thấy cuộc biểu tình có thể trở thành bạo lực đã xuất hiện tràn lan.

Advance Democracy, Inc., một cơ quan giám sát quản trị phi đảng phái, cho biết, trong sáu ngày trước sự kiện, đã có 1.480 bài đăng từ các tài khoản liên quan đến nhóm QAnon chuyên tuyên truyền về các thuyết âm mưu đề cập đến sự kiện và chứa lời lẽ bạo lực.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Điện Capitol hôm 6.1. Ảnh: AFP

Bổ sung lãnh đạo cho Cảnh sát Capitol

Khi lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden sắp diễn ra, một cựu cảnh sát trưởng của Điện Capitol đề xuất, các nhà chức trách nên xem xét bổ sung một lãnh đạo lâm thời cho Cảnh sát Quốc hội Mỹ, vốn đang quay cuồng với hàng loạt lỗ hổng an ninh khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan, trong vụ đột nhập vào Điện Capitol.

Tờ USA Today dẫn lời ông Terrance Gainer, cựu cảnh sát trưởng Điện Capitol trong 4 năm sau vụ tấn công 11.9, cho biết, cần có thêm "kinh nghiệm" để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và lễ tang sĩ quan Brian Sicknick thiệt mạng trong vụ bạo động, khi Cảnh sát Capitol đối mặt với một loạt câu hỏi về phản ứng thất bại trước cuộc bạo động ngày 6.1.

Trong vòng 24 giờ sau vụ hỗn loạn, lãnh đạo lực lượng cảnh sát phụ trách an ninh Điện Capitol, Steven Sund đã đệ đơn từ chức. Trong thông cáo, ông Sund cho biết, lực lượng bảo đảm an ninh cho Quốc hội tuy có kế hoạch đối phó với các cuộc biểu tình, nhưng đã không được chuẩn bị để đương đầu với bạo động.

Cơ quan Mật vụ chỉ đạo công tác chuẩn bị an ninh cho lễ nhậm chức tổng thống - một trong những hoạt động an ninh thách thức nhất của Mỹ - nhưng cảnh sát Capitol là một phần không thể thiếu của kế hoạch vì trung tâm của buổi lễ được tổ chức tại Điện Capitol.

Chỉ cách đây vài ngày, một số người trong đám đông xông vào Điện Capitol đã sử dụng khán đài mới được dựng phục vụ tiếp đón các quan khách dự lễ nhậm chức để leo vào bên trong toà nhà.

Ông Gainer nói: “Sẽ mất rất nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi về những gì đã xảy ra, và cần phải làm nhiều việc hơn nữa, bao gồm cả nhiệm vụ lớn là chuẩn bị cho lễ nhậm chức”.

Hỗn loạn tại Điện Capitol Mỹ hôm 6.1. Ảnh: AFP

Hôm 8.1, Tổng thống đắc cử Joe Biden bày tỏ tin tưởng vào an ninh cho lễ nhậm chức nhờ vai trò chính của Cơ quan Mật vụ.

“Một cơ quan hoàn toàn khác phụ trách lễ nhậm chức so với phụ trách bảo vệ Capitol, đó là Cơ quan Mật vụ. Tôi rất tin tưởng vào Cơ quan Mật vụ. Tôi rất tự tin vào khả năng của họ để đảm bảo rằng lễ nhậm chức sẽ diễn ra an toàn và không gặp trở ngại nào” - ông Joe Biden phát biểu với báo giới từ Wilmington, Delaware.

Đầu tuần này, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, các kế hoạch đã được thực hiện trong hơn một năm, trong đó bao gồm "tất cả các trường hợp dự phòng có thể xảy ra ở mọi cấp độ”.

Tuy nhiên, theo ông Gainer, sự cố an ninh hôm 6.1 vẫn khó hiểu. Ông cho hay, cảnh sát trưởng Steven Sund từng là tham mưu trưởng của ông và trước đây là người đứng đầu Bộ phận Hoạt động Đặc biệt tại Sở Cảnh sát Đô thị D.C., đơn vị quản lý các sự kiện đặc biệt lớn trong thành phố. “Dựa trên kinh nghiệm, thật khó để hiểu điều này đã xảy ra như thế nào” - ông Gainer nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn