MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Mỹ: Đe dọa là đủ, không cần trừng phạt thêm Nga

Vân Anh LDO | 30/01/2018 09:17
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump chiều 29.1 quyết định không áp đặt thêm trừng phạt mới với Nga xung quanh nghi án can thiệp bầu cử Mỹ.

Thông báo này được đưa ra sau khi Giám đốc CIA cảnh báo Nga sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay của Mỹ.

Năm ngoái, đảng Dân chủ và Cộng hòa đã thông qua một đạo luật cho phép chính quyền sử dụng các biện pháp trừng phạt Nga và ngăn chặn nước này can thiệp vào các cuộc bầu cử trong tương lai.

Quốc hội đề ra thời hạn chót là ngày 29.1.2018 để thông báo các biện pháp trừng phạt mới hoặc giải thích vì sao không áp dụng.

Chiều tối 29.1 theo giờ Mỹ (sáng 30.1 theo giờ Việt Nam), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói rằng chỉ đe dọa trừng phạt là đủ và không cần hành động thêm nữa.

"Hôm nay, chúng tôi đã thông báo với Quốc hội rằng đạo luật trừng phạt và việc thực hiện trừng phạt đã cản trở doanh thu quốc phòng của Nga. Kể từ khi ban hành trừng phạt, chúng tôi ước tính các chính phủ đã từ bỏ kế hoạch mua hàng tỉ đôla vũ khí của Nga" - Telegraph dẫn lời bà Nauert cho hay.

Tuyên bố của Nhà Trắng lập tức gây giận dữ rằng Tổng thống Donald Trump hoặc đang giấu diếm điều gì đó, hoặc không xem xét mối đe dọa này một cách nghiêm túc.

Ông Donald Trump nhiều lần giảm nhẹ những cáo buộc của tình báo Mỹ rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử 2016 giúp ông đắc cử.

Cùng ngày 29.1, Phó Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Andrew McCabe, người bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích là có thiên kiến chống lại ông và cáo buộc ông ưu ái đối thủ Đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016, đã từ chức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn