MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cho thấy 2 binh sĩ bổ sung NATO chuẩn bị di chuyển đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ tiếp theo trong cuộc diễn tập quân sự Allied Spirit 22 ngày 31.1.2022 ở Đức. Ảnh: AFP

Mỹ điều 3.000 quân tới sườn đông NATO giữa căng thẳng Nga - Ukraina

Hải Anh LDO | 03/02/2022 07:53
Khoảng 3.000 lính Mỹ sẽ triển khai tới các địa điểm ở Đông Âu trong những ngày tới để đối phó với việc Nga tiếp tục tăng cường gần biên giới Ukraina và Belarus.

Việc Mỹ điều 3.000 quân tới Đông Âu bao gồm 1.000 lính di chuyển từ Đức sang Romania và 2.000 lính từ Mỹ đến Đức và Ba Lan. 

"Theo chỉ đạo của tổng thống và theo khuyến nghị của Bộ trưởng Austin, Bộ Quốc phòng sẽ bố trí lại một số đơn vị đóng tại Châu Âu sang xa hơn về phía đông, triển khai thêm các đơn vị của Mỹ đến Châu Âu và duy trì trạng thái sẵn sàng cao của các lực lượng ứng phó để đáp ứng những cam kết này" - một quan chức chính quyền cấp cao tiết lộ với CBS News.

Những binh sĩ đang di chuyển từ Đức sang Romania thuộc Trung đoàn kỵ binh số 2. Lực lượng này được trang bị các phương tiện chiến đấu có bánh lốp và sẽ gia nhập 900 quân đang luân chuyển thường xuyên ở Romania.

Khoảng 1.700 trong số 2.000 binh sĩ di chuyển từ Mỹ sẽ đến từ Fort Bragg, Bắc Carolina, thuộc Sư đoàn Dù số 82. Còn lại, 300 lính Mỹ khác do Quân đoàn Dù số 18 cung cấp. Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố, những binh lính này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. 

Sáng 2.2, Lầu Năm Góc nhấn mạnh, việc chuyển quân chỉ là tạm thời và những binh sĩ Mỹ sẽ không triển khai tới Ukraina.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết:  "Đây không phải là những động thái lâu dài mà được thiết kế để phản ứng với môi trường an ninh hiện tại. Hơn nữa, những lực lượng này sẽ không chiến đấu ở Ukraina. Họ sẽ đảm bảo khả năng phòng thủ vững chắc của các đồng minh NATO của chúng tôi". 

Các binh sĩ Mỹ trong khu vực huấn luyện quân sự ở Grafenwoehr, miền nam nước Đức. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Kirby cũng lưu ý, hoạt động triển khai này đang diễn ra bên cạnh những hoạt động đã được các đồng minh NATO thực hiện để hỗ trợ các nước Đông Âu. Ví dụ, 6 chiếc F-15 của Mỹ và các quân nhân không quân Mỹ đã đến một căn cứ không quân ở Estonia để cùng tham gia với các máy bay F-16 của Bỉ trong lực lượng đa quốc gia tuần tra trên không dọc sườn phía đông của NATO trong tuần này.

Quân đội đang di chuyển trong Châu Âu để hỗ trợ các quốc gia ở sườn phía đông của NATO. Mỹ đã có hàng nghìn quân ở Châu Âu có thể huy động hỗ trợ. Ví dụ, theo Lầu Năm Góc, có khoảng 100 quân nhân luân phiên của Mỹ được triển khai đến Litva, 4.000 đến Ba Lan, và 60 đến Latvia và Estonia.

Ukraina không phải là thành viên của NATO nhưng có chung đường biên giới với 4 nước NATO - Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania. 

Mỹ cũng đã đặt 8.500 binh sĩ tại các quốc gia trong tình trạng báo động cao có khả năng triển khai tới Đông Âu trong trường hợp NATO kích hoạt lực lượng ứng phó chung.

Nếu cả quân đội Mỹ và quân đội Mỹ cam kết triển khai cho lực lượng ứng phó NATO thì sẽ có hơn 8.500 lính Mỹ tăng cường bảo vệ sườn phía đông của NATO.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn